
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 12/02/2026
Anh Quân
16/09/2008, 10:44
Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói về việc điều chỉnh lương, trợ cấp, áp dụng từ ngày 1/10
Đó là phát biểu của đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào chiều 15/9, tại buổi gặp gỡ một số phóng viên báo chí để trao đổi xung quanh chính sách tiền lương, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2008-2009.
Việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng thêm 15%, áp dụng từ ngày 1/10/2008, theo giải thích của đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trước sức ép giá cả và lạm phát leo thang.
Bà Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói việc tăng lương trong lúc này là vấn đề "nhạy cảm". Đối với mức điều chỉnh tăng 15%, theo bà Nhân, mức tăng này không ảnh hưởng nhiều đến cầu hàng hóa trên thị trường và không đi ngược lại mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.
“Mức tăng 15% chỉ đảm bảo bù một phần trượt giá và đảm bảo mức sống tối thiểu thôi. Nó cũng không phải tạo ra sức mua cao hơn của các đối tượng này để làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường tăng lên”, bà Nhân nói.
Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Theo các quy định của pháp luật lao động, thời gian thử việc cũng được tính vào tổng thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc...
Các lĩnh vực liên quan đến công nghệ dữ liệu, sức khỏe và năng lượng xanh được dự đoán dẫn dắt xu hướng tăng trưởng việc làm mới tại Việt Nam trong 3 – 5 năm tới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: