07:35 17/11/2022

Tập đoàn F.I.T hợp tác cùng Banyan Tree nâng tầm dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận

Tuấn Sơn

Ngày 14/11/2022 vừa qua, Tập đoàn F.I.T và Tập đoàn Banyan Tree đã ký kết hợp tác phát triển dự án Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh. Sự kiện này đã tạo ra bước đột phá mới, nâng tầm dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận nâng tầm quốc tế...

Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch tập đoàn F.I.T và ông Ho Kwon Ping – Chủ tịch tập đoàn Banyan Tree kí kết hợp tác tại Thái Lan vào ngày 14/11/2022.
Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch tập đoàn F.I.T và ông Ho Kwon Ping – Chủ tịch tập đoàn Banyan Tree kí kết hợp tác tại Thái Lan vào ngày 14/11/2022.

Dự án nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn F.I.T trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống bằng các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng độc đáo, hướng tới thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương. Cap Padaran Mũi Dinh là dự án du lịch nghỉ dưỡng đáng chú ý của tỉnh Ninh Thuận, với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Các công trình trong dự án được lấy ý tưởng từ nền văn hóa Chăm- Pa kết hợp khéo léo với cảnh quan thiên nhiên, để tạo nên một tuyệt phẩm kiến trúc mà không giống bất cứ nơi đâu. Mỗi phần của công trình đều được thiết kế để hoà hợp, giảm thiểu tối đa thay đổi và tác động lên môi trường cảnh quan tự nhiên, đặc biệt là không phá huỷ vẻ đẹp nguyên sơ của bờ biển Ninh Thuận trong quá trình xây dựng lẫn tương lai đi vào khai thác.

Việc hợp tác giữa Cap Padanran Mũi Dinh và Tập đoàn Banyan Tree đánh dấu một bước quan trọng để mở đầu chiến lược dài hạn của dự án. Theo đó Tập đoàn Banya Tree sẽ định hướng chiến lược, tư vấn kỹ thuật và quản lý vận hành dự án bằng mô hình quản lý tiên tiến, quy trình kiểm soát chất lượng quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT Tập đoàn F.I.T cho biết, “Chúng tôi có niềm tin chắc chắn rằng, bắt đầu từ sự hợp tác tuyệt vời này, dự án Cap Padaran Mũi Dinh sẽ chính thức ghi dấu ấn lên bản đồ du lịch thế giới, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách Việt Nam và Quốc tế. Từ đó mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai Tập đoàn trong các giai đoạn tiếp theo”.

Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch Tập đoàn F.I.T phát biểu tại Lễ ký kết.
Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch Tập đoàn F.I.T phát biểu tại Lễ ký kết.

Việc hợp tác giữa hai Tập đoàn còn đánh dấu một bước quan trọng để mở đầu chiến lược dài hạn của dự án, chính thức ghi dấu ấn lên bản đồ du lịch thế giới, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và Quốc tế. Ngay sau lễ kí kết, hai Tập đoàn sẽ khẩn trương rà soát lại quy hoạch và thiết kế của toàn dự án để phù hợp với chiến lược đã thống nhất trong thời gian tới.

Ông Ho Kwon Ping, Chủ tịch tập đoàn Banyan Tree cũng cho hay, “Chúng tôi rất hân hạnh vì có cơ hội hợp tác cùng Tập đoàn F.I.T, một đối tác có chung chí hướng phát triển và tôn trọng các giá trị cốt lõi mà chúng tôi đã và đang theo đuổi. Bằng kinh nghiệm của mình, Banyan Tree sẽ đóng góp nhiều ý tưởng và hành động để dự án đạt được mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Tôi hi vọng hai bên sẽ có thêm nhiều hợp tác nữa trong tương lai”.

Các thiết kế trong dự án mang đậm phong cách Chăm-pa độc đáo.
Các thiết kế trong dự án mang đậm phong cách Chăm-pa độc đáo.

Thời gian qua, vùng đất Ninh Thuận có nhiều lợi thế để phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, tới nay, khu du lịch Mũi Dinh vẫn chưa được đầu tư khai thác đúng với tiềm năng của tỉnh.

Dự án Cap Padaran Mũi Dinh là một trong những dự án bền vững đã khai thác tối đa lợi thế địa hình độc đáo, đồng thời mang đến dịch vụ nghỉ dưỡng mới mang tầm quốc tế, tạo bước đột phá trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Ninh Thuận.