
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
08/06/2022, 17:07
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 11,1 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 321 tỷ đồng...
Hôm nay (8/6), khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái tích cực. Trong đó, danh mục ưa thích của họ tập trung vào nhóm cổ phiếu ngành phân bón.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 16,56 điểm ( 1,28%) lên 1.307,91 điểm. HNX-Index tăng 6,78 điểm ( 2,23%) lên 310,93 điểm. UPCoM-Index tăng 1,31 điểm ( 1,40%) lên 95,00 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 39,9 triệu đơn vị, giá trị 1.497,2 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 30,4 triệu đơn vị, giá trị 1.222,7 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 9,4 triệu đơn vị, tương ứng bán ròng 274,5 tỷ đồng.
Ở chiều mua, DPM dẫn đầu danh sách với giá trị ròng đạt 85 tỷ đồng. Một cổ phiếu ngành phân bón là DCM cũng được mua ròng 56,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã được mua ròng nhiều còn có MSN với 84 tỷ đồng; GAS với 65,3 tỷ đồng; PNJ với 40 tỷ đồng; NLG với 38,2 tỷ đồng; KBC với 31,1 tỷ đồng; HAH với 26,2 tỷ đồng.
Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài xả mạnh nhất HPG với 182,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NVL, MWG và chứng chỉ quỹ E1VFVN30 là tất cả các mã bị bán trên 30 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng 14,8 tỷ đồng. Trong đó, áp lực bán chủ yếu tập trung tại PVS với 66,3 tỷ đồng. Trái lại, lực mua ròng dồn tại SHS với 21,3 tỷ đồng; TNG với 17 tỷ đồng và IDC với 12,9 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 61,2 tỷ đồng. Trong đó, riêng BSR đã đóng góp tới 62,7 tỷ đồng. Ngược lại, dù dẫn đầu bên bị bán nhưng QNS chỉ dừng lại ở mức 5,7 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 11,1 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 321 tỷ đồng, tăng 23,5% về lượng và 28,3% về giá trị so với phiên hôm qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, với cả ba chỉ số chỉ số chính cùng đạt những mức cao kỷ lục mới...
Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.
Thời gian đăng ký mua cổ phiếu IPO của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS chỉ còn tính bằng giờ. Đây được xem là cơ hội để nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phiếu của công ty chứng khoán đang dẫn đầu thị phần môi giới tại Việt Nam, trước khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển “VPS 2.0”.
Từ đầu năm nay, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đóng góp khoảng 50% mức tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Á, làm dấy lên lo ngại nguy cơ “bong bóng” khi cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) ở Mỹ lan sang khu vực này...
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: