VN-Index nhích tăng, thanh khoản xuống đáy

Kim Phong

12/12/2023, 15:39

Nhịp độ giao dịch như ru ngủ vẫn tiếp diễn và VN-Index xanh đỏ không thực sự quan trọng nữa, khi thanh khoản đã sụt giảm xuống mức rất thấp quanh ngưỡng 11 ngàn tỷ đồng trên sàn HoSE. Dòng tiền đang tạm thời “đóng băng” để chờ đợi loạt sự kiện diễn ra vài phiên tới…

VN-Index vẫn đang bám sát vùng đỉnh tháng 11.
VN-Index vẫn đang bám sát vùng đỉnh tháng 11.

Nhịp độ giao dịch như ru ngủ vẫn tiếp diễn và VN-Index xanh đỏ không thực sự quan trọng nữa, khi thanh khoản đã sụt giảm xuống mức rất thấp quanh ngưỡng 11 ngàn tỷ đồng trên sàn HoSE. Dòng tiền đang tạm thời “đóng băng” để chờ đợi loạt sự kiện diễn ra vài phiên tới…

Thanh khoản chiều nay không tăng thêm được bao nhiêu, hai sàn chỉ khớp hơn 6.600 tỷ đồng nữa, đẩy giá trị khớp lệnh cả ngày trên HoSE và HNX lên mức 12.616 tỷ đồng, giảm 10% so với hôm qua. Đây đã là phiên thứ 3 liên tiếp thanh khoản sụt giảm và càng ngày càng nhỏ. Đặc biệt HoSE hôm nay chỉ khớp được khoảng 11.213 tỷ đồng, mức thấp nhất 11 phiên.

Ngưỡng giao dịch quanh 10-11 ngàn tỷ đồng trên sàn HoSE là mức đáy trong khoảng 7 tháng trở lại đây. Thời điểm gần nhất sàn này chứng kiến mức giao dịch dưới 10 ngàn tỷ đồng (không tính thỏa thuận) là cuối tháng 4/2023, ngay trước thời điểm thị trường bước vào sóng tăng dài nhất năm 2023.

Thời điểm hiện tại thị trường đang chậm nhịp khi sẽ xuất hiện những thông tin có thể tác động. Đầu tiên là kết quả cuộc họp của FED sẽ công bố tối nay, tiếp đến là các đợt giao dịch tái cơ cấu ETF. Thông thường những thời điểm như vậy – đặc biệt là giao dịch ETF – thanh khoản chung thường giảm xuống. Khi giao dịch dồn vào các phiên cuối tuần, thanh khoản trung bình của tuần cũng sẽ cải thiện.

Với tính chất thông tin không xấu, thị trường cũng không có tác động nào để suy yếu quá nhiều. Thực ra nhịp nhích tăng biên độ rất nhỏ 3 phiên trở lại đây đều có lúc thị trường đỏ rồi mới quay đầu xanh. Thanh khoản quá nhỏ nên các nhịp đỏ không chịu sức ép lâu dài, lực cầu yếu sau đó cũng kéo được giá phục hồi.

Chiều nay thị trường cũng vậy. VN-Index tiếp tục đỏ đến tận 2h25 và trước đó nhiều lần trồi sụt quanh tham chiếu. Tuy nhiên tín hiệu tốt hơn buổi sáng là độ rộng cân bằng rõ rệt. Chốt phiên sáng chỉ số có 180 mã tăng/250 mã giảm nhưng đóng cửa là 248 mã tăng/222 mã giảm. Về mặt biên độ, phiên sáng có 44 mã tăng trên 1%, kết phiên chiều là 72 mã.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt nhất thị trường hôm nay vẫn xanh nhiều hơn đỏ.
Nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt nhất thị trường hôm nay vẫn xanh nhiều hơn đỏ.

Dù thanh khoản chung đang xuống đáy nhưng hôm nay các cổ phiếu có mức độ tập trung dòng tiền cao vẫn diễn biến giá không tệ. HoSE có 31 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 66% tổng khớp của sàn – thì có 17 mã tăng và 9 mã giảm. Duy nhất 3 mã giảm hơn 1% là VCI giảm 1,06%, MSN giảm 1,93% và PDR giảm 2,7%. Phía tăng cũng có 4 mã tăng trên 1% là FPT tăng 1,89%, DBC tăng 1,75%, HPG tăng 1,64% và TCH tăng 1,17%.

Mặt bằng giá được cải thiện trong phiên chiều không đi cùng sự gia tăng thanh khoản rõ nét cho thấy áp lực bán thực sự yếu. Thông thường các phiên chiều đều có lượng hàng mới về, trên lý thuyết sẽ làm gia tăng khối lượng sẵn sàng bán. Tuy nhiên với biên độ giá quá hẹp nhiều ngày liên tục, khối lượng cổ phiếu này lời lỗ không đáng kể nên áp lực tâm lý cũng không có.

Khả năng mở rộng biên độ tăng của VN-Index bị hạn chế rất nhiều vì dù các blue-chips vẫn đang giữ nhịp tốt, nhưng lại chưa sẵn sàng bùng nổ. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất cho VN-Index hôm nay thì duy nhất FRT tăng 2,42% là không thuộc nhóm VN30. Thế nhưng trong Top 10 này cũng chỉ có 3 mã là mạnh: BID tăng 1,21%, HPG tăng 1,64%, FPT tăng 1,89%. Dù vậy việc có thêm hơn 2 điểm hôm nay vẫn giúp VN-Index tiến gần hơn một bước tới thời điểm vược đỉnh tháng 11. Thực ra ngưỡng 1.127 điểm đã là mức đóng cửa cao hơn đỉnh tháng 11/2023, như tính theo biên độ thì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vùng đỉnh (cao nhất tháng 11 chỉ số đạt 1.132,75 điểm).

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều vẫn duy trì bán ròng gần 150 tỷ đồng nữa sau khi đã bán ròng 157,7 tỷ đồng trong buổi sáng. Các mã bị bán nhiều là FUEVFVND -105,5 tỷ, MSN -64,3 tỷ, VNM -61,3 tỷ, KBC -39,6 tỷ, VCB -38,2 tỷ, VPB -33,6 tỷ, SSI -29,8 tỷ, STB -20,8 tỷ. Phía mua có VND 68,5 tỷ, HPG 32,7 tỷ.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy