08:58 13/06/2007

Tháng 5: Doanh thu của BMW tăng 7%

Thu Trà

Hãng BMW vừa cho biết, hãngđạt mức tăng doanh thu 7% trong tháng 5/2007, nhờ nhu cầu xe BMW loại nhỏ sản xuất tại Anh tăng mạnh

Mỹ tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất của BMW.
Mỹ tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất của BMW.
Hãng xe hơi nổi tiếng BMW của Đức đạt mức tăng doanh thu 7% trong tháng 5/2007, nhờ nhu cầu xe BMW loại nhỏ sản xuất tại Anh tăng mạnh.

Theo BMW, doanh số xe hơi BMW loại nhỏ của hãng trong tháng 5 đạt 19.864 chiếc, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó xe BMW chính hiệu của hãng sản xuất tại Đức tăng 5,8%, đạt 108.488 chiếc, nhờ nhu cầu xe loại X5 đời mới tăng. BMW dự đoán hãng sẽ bán được 1,4 triệu chiếc hiệu BMW, Minis và Rolls-Royce trong năm nay. Đối thủ cạnh tranh chính của BMW là Mercedes-Benz chỉ tăng doanh số bán ra 2,9% trong tháng 5 vừa qua.

Cũng trong tháng 5, BMW đã lên kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất ôtô của hãng tại Spartanburg (Mỹ) nhằm tăng khả năng sản xuất lên hơn 200.000 chiếc/năm.

Mỹ tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất của BMW, với tổng doanh số xe bán ra đạt 313.921 chiếc trong năm 2006, tăng 2,1% so với năm 2005. Doanh số bán ra của BMW tại châu Âu trong năm 2006 đạt 816.829 chiếc, tăng 1,7%.