Tại kỳ họp Quốc hội thứ bảy, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã “hứa” sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý về đăng ký giá, niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết và xử phạt hành chính trong lĩnh vực này.
Báo cáo tổng hợp việc thực hiện lời hứa qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ bảy vừa được gửi đến đại biểu Quốc hội đã nhắc lại nội dung nói trên và cho biết kết quả thực hiện từ sau kỳ họp đến nay.
Theo đó, Bộ đã ban hành một số thông tư, mở rộng đối tượng đăng ký giá đến tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nếu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá (trước đây chỉ yêu cầu đăng ký giá đối với doanh nghiệp Nhà nước)...
Ngoài ra, biểu mẫu và và thủ tục đăng ký giá được sửa đổi, điều chỉnh theo hướng đơn giản hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện.
Để tiếp tục tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 169 ngày 22/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá để trình Chính phủ trong tháng 11/2010, Bộ trưởng cho biết.
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể và bổ sung thêm các hình thức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh… và các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm ngăn ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo dự kiến, tại kỳ họp này, Bộ trưởng Bộ tài chính lại tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội. Và quản lý giá lại tiếp tục xuất hiện trong không ít các chất vấn bằng văn bản đã được gửi đến Bộ trưởng.
Đại biểu Danh Út thống kê mặt hàng sữa từ năm 2009 đến nay tăng giá 20 lần, thép chỉ trong tháng 8 năm nay đã 5 lần tăng giá, còn đường tăng từ 11.000 đồng/kg lên 23.000 đồng/kg. Và, “đề nghị Bộ trưởng cho biết việc tăng giá trên có nằm trong quản lý giá của Nhà nước hay không, giải pháp bình ổn giá sắp tới như thế nào?”.
Nêu thực trạng từ khâu nhập khẩu tới người tiêu dùng, giá thuốc có sự chênh lệch quá lớn, có loại tăng đến 500%, đại biểu Vi Trọng Lễ chất vấn trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý giá mặt hàng này.
Bên cạnh nội dung nói trên, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cũng nhận được nội dung chất vấn liên quan đến phân bổ ngân sách, ngưỡng an toàn của nợ công và “mất mát thực sự của Vinshin”…
Tuy đã nhận được trả lời chất vấn của Bộ trưởng Ninh bằng văn bản, song một số vị đại biểu cho biết “chưa hài lòng, sẽ tiếp tục chất vấn tại hội trường” vào đầu tuần sau.




Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí củng cố tin cậy chính trị, phát huy hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, kết nối và du lịch.
Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục.
Chuyến thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo những dấu mốc mới trong quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, công nghệ và không gian vũ trụ.
Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 2/2027, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3 cùng năm...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.