Chính phủ Mỹ vung tay quá trán, liên minh cầm quyền Anh đối mặt với bê bối tài chính, Nhật Bản gấp rút thay lãnh đạo mới
EU cho rằng, các tổ chức xếp hạng tín dụng đã khiến khủng hoảng nợ lan rộng thêm.
Chính phủ Mỹ vung tay quá trán, liên minh cầm quyền Anh đối mặt với bê bối đầu tiên về tài chính, Nhật Bản gấp rút thay lãnh đạo mới, Hungary có thể là nỗi lo sợ mới sau Hy Lạp...
Dưới đây là tóm tắt các sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua:
Thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo EU nhiều lần cáo buộc các cơ quan xếp hạng tín dụng đã khiến khủng hoảng nợ ở Hy Lạp lan rộng thêm. Xuất phát từ lý do này, hôm 2/6, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất thành lập một cơ quan mới nhằm
giám sát các tổ chức xếp hạng tín dụng
, coi đó là một phần trong nỗ lực giám sát hệ thống tài chính. Theo đó, Cơ quan chứng khoán và các thị trường châu Âu (ESMA) sẽ theo dõi việc đăng ký hoạt động của các tổ chức xếp hạng tín dụng và thực hiện giám sát hàng ngày đối với những cơ quan này.
Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ,
lần đầu tiên trong lịch sử,
nợ công của nước này tính đến ngày 1/6 đã lên hơn 13.000 tỷ USD, tăng 1.600 tỷ USD so với năm ngoái, tăng hơn hai lần trong 10 năm qua và chiếm tới 90% GDP. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do Chính phủ Mỹ thời gian qua đã tiến hành các chương trình cắt giảm thuế, và chi mạnh tay cho các gói hỗ trợ, nhằm kích thích nền kinh tế số một thế giới nhanh chóng bứt ra khỏi khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Canada là
quốc gia đầu tiên
trong nhóm G7 nâng lãi suất cơ bản trong năm nay. Hôm 2/6, Ngân hàng Trung ương Canada đã nâng lãi suất đối với các khoản vay qua đêm giữa các ngân hàng thương mại lên 0,5%, từ mức thấp kỷ lục 0,25%, vốn đã được duy trì từ tháng 7/2007. Trong khi đó, theo giới phân tích, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng sẽ chưa nâng lãi suất cơ bản cho tới quý 4/2010. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng có thể phải tới đầu năm tới mới có quyết định tương tự.
Hôm 29/5, sau khi tờ Daily Telegraph tiết lộ Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh David Laws lấy hơn 40.000 Bảng Anh tiền thuế của dân để thuê nhà của người tình đồng giới, ông Laws đã quyết định từ chức. Tin này đã liên tiếp
giáng 3 cú sốc
vào dư luận Anh. Trước hết, đó là một bước lùi đối với liên minh cầm quyền của tân Thủ tướng David Cameron, thứ hai là việc một tân bộ trưởng biển thủ công quỹ và thứ ba là sự tiết lộ động trời về giới tính của ông Laws.
Ông Peter Szijjarto, phát ngôn viên của Chính phủ Hungary, cho biết kinh tế nước này hiện đang trong
tình trạng nguy hiểm
bởi chính phủ tiền nhiệm đã thao túng, bóp méo số liệu và nói dối về tình trạng thực của nền kinh tế. Đồng forint đã giảm giá lên tới 1,8%. Tình hình tài chính công tại Hungary hiện tệ hơn nhiều so với tính toán trước đây, khả năng Hungary có thể thoát được kịch bản tồi tệ như Hy Lạp là khá thấp.
Hôm 3/6, ông Timothy Geithner, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, cho biết khủng hoảng châu Âu
khó có thể cản đà
phục hồi của kinh tế Mỹ. Ông đánh giá cao những biện pháp mà châu Âu đang áp dụng để giải quyết khủng hoảng. Theo ông Geithner, nền kinh tế Mỹ đã mạnh lên trong vài tháng qua, do vậy nước này hiện đã đủ mạnh để chống chọi với những vấn đề bắt nguồn từ khủng hoảng nợ châu Âu.
Ông Li Fuan, quan chức thuộc Ủy ban điều tiết ngành ngân hàng Trung Quốc, cho biết
hiện chưa phải lúc
Trung Quốc sẵn sàng hoặc ngưng chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản. Phát biểu tại Bắc Kinh ngày 3/6, ông Li nói rằng, lĩnh vực bất động sản sẽ vẫn là ngành quan trọng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong 10, 20, 30 và thậm chí 40 năm tới. Lĩnh vực bất động sản cần phát triển thêm khoảng 60 năm, trước khi mức sống trên toàn Trung Quốc có thể lên mức ổn định.
Chiều 4/6, Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bỏ phiếu, bầu tân Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, ông Naoto Kan, làm
thủ tướng thứ 6
ở nước này trong vòng 4 năm qua. Theo giới phân tích, sau khi trở thành thủ tướng, ông Kan sẽ phải đối mặt với những lựa chọn để làm thế nào lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vốn đang phải gánh món nợ công khổng lồ, tăng trưởng chậm chạp và dân số già hóa.
Đọc thêm
Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua
Mặt hàng “xuất khẩu” lớn nhất của Mỹ không phải là năng lượng, máy móc, máy bay hay ô tô mà là đồng USD...
Ông Trump muốn thực hiện thêm nhiều thương vụ tương tự vụ thâu tóm cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ muốn đầu tư nhiều hơn vào các công ty đang hoạt động tốt trong nước, tương tự như thương vụ mua cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel sắp được thực hiện.,.
20 công ty lớn nhất không thuộc sở hữu nhà nước tại Trung Quốc
Dựa trên số liệu từ trang MarketCapWatch, đồ thị thông tin dưới đây gồm các công ty tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc xét theo giá trị vốn hóa thị trường...
Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...
Boeing đàm phán hợp đồng khoảng 500 máy bay với Trung Quốc
Đơn hàng của Boeing được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: