Đây là thương vụ lớn đầu tiên của Berkshire kể từ khi ông Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, nghỉ hưu và chuyển giao ghế CEO cho ông Greg Abel.
Giới phân tích nhận định thương vụ này phản ánh niềm tin của Berkshire vào sự phục hồi của ngành bất động sản Mỹ, bất chấp lãi suất đi vay ở nước này đang trong xu hướng tăng theo áp lực lạm phát.
Taylor Morrison, một trong những công ty xây dựng nhà ở hàng đầu tại Mỹ, hoạt động tại 21 thị trường thuộc 12 tiểu bang. Mặc dù ngành xây dựng nhà ở đang trong giai đoạn phục hồi chậm, với dự báo của Hiệp hội Các nhà xây dựng Toàn quốc Mỹ (NAHB) về mức tăng trưởng 1% của ngành trong năm nay, Berkshire vẫn quyết định đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này.
Theo thỏa thuận, Berkshire sẽ trả 72,50 USD cho mỗi cổ phiếu của Taylor Morrison, định giá vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 6,8 tỷ USD, cao hơn 24% so với giá đóng cửa của cổ phiếu này vào hôm 29/5. Khi tính cả nợ, tổng giá trị doanh nghiệp đạt 8,5 tỷ USD.
Không lâu sau khi lên cầm quyền, CEO Abel đã khởi động các cuộc đàm phán với CEO Sheryl Palmer của Taylor Morrison về thương vụ này. Ông Abel cho biết sau khi thương vụ hoàn tất vào nửa cuối năm nay, Taylor Morrison sẽ được hợp nhất với Clayton Homes, một công ty con của Berkshire, nhằm mở rộng khả năng cung cấp nhà ở cho người dân Mỹ. Bà Palmer sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO của Taylor Morrison sau khi thương vụ hoàn tất.
Berkshire Hathaway không phải là cái tên xa lạ trong ngành xây dựng nhà ở. Tập đoàn này đã đầu tư vào các đối thủ của Taylor Morrison như DR Horton, Lennar và NVR. Ngoài ra, Berkshire còn sở hữu các công ty sản xuất sơn Benjamin Moore và công ty sản xuất vật liệu cách nhiệt Johns Manville. Việc mua lại Taylor Morrison không chỉ củng cố vị thế của Berkshire trong ngành mà còn phù hợp với chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy khả năng sở hữu nhà của người dân trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Taylor Morrison cũng đang tham gia vào chương trình “từ thuê nhà tiến tới mua nhà” (rent to own) của chính phủ liên bang - một chương trình nhằm giúp người dân Mỹ có cơ hội sở hữu nhà và giải quyết tình trạng dư thừa nhà ở. Công ty này còn phát triển các cộng đồng nhà ở cho thuê mang thương hiệu Yardly, một lĩnh vực đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao khi người dân Mỹ phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và lựa chọn thuê nhà thay vì mua.
Mặc dù lãi suất vay mua nhà cao, ngành xây dựng nhà ở tại Mỹ vẫn có những dấu hiệu tích cực. Theo dự báo cho năm tới, tăng trưởng xây dựng nhà ở đơn lẻ ở nước này có thể đạt 5%, nâng tổng số đơn vị nhà được xây dựng mới lên 984.000 - theo NAHB. Cổ phiếu của Taylor Morrison đã tăng 4,7% trong năm qua, cho thấy sự lạc quan của thị trường đối với công ty này.
Việc ông Abel thực hiện một thương vụ lớn chỉ nửa năm sau khi nhậm chức có thể mở ra triển vọng Berkshire sẽ tiếp tục sử dụng dự trữ tiền mặt và trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn trị giá gần 400 tỷ USD của tập đoàn để thực hiện thêm nhiều thương vụ mua lại khác.
Tốc độ mua lại của Berkshire đã chậm lại trong những năm cuối nhiệm kỳ CEO của ông Buffett. Vào tháng 10 năm ngoái, Berkshire đã thực hiện thương vụ trị giá 9,7 tỷ USD để mua lại bộ phận OxyChem từ Occidental Petroleum - một tập đoàn dầu khí mà Berkshire là một trong những cổ đông lớn nhất. Khi đó, ông Abel chưa chính thức tiếp quản cương vị CEO nhưng đã được lựa chọn cho vị trí này.
Cho rằng giá dầu tăng cao và đồng yên yếu đã gây áp lực tăng kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản, dẫn thâm hụt thương mại...
Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên cho thấy nước này và EU đang xích lại gần nhau khi quan hệ với Mỹ ngày càng căng thẳng...
Giá dầu tại Trung Quốc lập kỷ lục khi các nhà máy lọc dầu ráo riết tìm nguồn cung, giữa lúc nguy cơ gián đoạn các tuyến xuất khẩu dầu từ Trung Đông ngày càng lớn...
Vị doanh nhân công nghệ người Trung Quốc, năm nay 43 tuổi, đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani để đạt tới vị trí này...
Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump áp thuế quan lên tới 100% đối với hàng hóa từ những quốc gia tiếp tục mua dầu khí Nga, trong đó có Ấn Độ...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Theo Nghị quyết, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện: Không tham nhũng; Vì lợi ích chung; Các hoạt động: đầu tư, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội...