Sau phiên chốt lời khá mạnh hôm qua, thị trường đã phục hồi tích cực trong sáng nay nhưng giao dịch rất nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt khoảng 4.584 tỷ đồng, giảm 33% so với sáng hôm qua và thấp nhất trong vòng 5 tháng...
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất chỉ có BID và HPG là đáng kể.
Sau phiên chốt lời khá mạnh hôm qua, thị trường đã phục hồi tích cực trong sáng nay nhưng giao dịch rất nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt khoảng 4.584 tỷ đồng, giảm 33% so với sáng hôm qua và thấp nhất trong vòng 5 tháng.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 6,22 điểm tương đương 0,54%, độ rộng tốt với 255 mã tăng/157 mã giảm. Thị trường vẫn xuất hiện một đợt chốt lời nối tiếp khá nhẹ trong nửa đầu phiên, chỉ số chạm đáy lúc 10h06, giảm 0,67 điểm trước khi đảo chiều đi lên.
Tại đáy, độ rộng của VN-Index cũng khá yếu với 152 mã tăng/220 mã giảm. Điều này xác nhận ảnh hưởng của phiên điều chỉnh hôm qua vẫn còn. Tuy nhiên, thanh khoản cực thấp trong nửa đầu phiên cũng cho thấy nhu cầu bán đã giảm rất nhiều.
Đây có thể là một điểm tựa để lực cầu hành động và kéo giá phục hồi. Dù vậy không có nhiều nhà đầu tư tham gia vào giao dịch. HoSE khớp lệnh giảm tới 33% so với sáng hôm qua, chỉ còn hơn 4.017 tỷ đồng. VN30 thậm chí giảm 37%, đạt 1.457 tỷ đồng.
Thanh khoản quá thấp khiến diễn biến tăng giá lẫn giảm giá lúc này trở nên kém tin cậy. Sau một phiên xả liên tục hôm qua, nhu cầu bán giảm đi là bình thường. Tuy nhiên để kích thích dòng tiền mua mạnh hơn, mức tăng giá không phải là yếu tố duy nhất. Thực tế nhiều cổ phiếu phục hồi vẫn chưa thể lấy lại được biên độ giảm phiên trước. Trong 255 cổ phiếu tăng giá trên HoSE sáng nay, mới có 90 mã tăng hơn 1% và thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 43% giá trị sàn.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản bị xả lớn hôm qua đã phục hồi và vẫn đang thu hút dòng tiền tốt nhất, dù quy mô kém xa phiên trước. SSI dẫn đầu thị trường về thanh khoản, đạt 221,7 tỷ đồng, giá tăng 1,87%. VND và VIX cũng thuộc top 5 thanh khoản, tương ứng 159,6 tỷ và 138,8 tỷ, giá tăng 2,39% và 2,94%. Ngoài ra nhiều mã cùng ngành cũng tăng trên 2% có thể kể tới là FTS, BSI, MBS. Bất động sản có PDR tăng 2% thanh khoản 88,7 tỷ, DXG tăng 1,72% thanh khoản 60,5 tỷ, VCG tăng 1,4% giao dịch 52,4 tỷ…
Nhóm cổ phiếu trụ giao dịch mờ nhạt, chỉ có BID tăng 1,08%, HPG tăng 1,6% thuộc Top 10 vốn hóa là đáng kể. Trong đó HPG thanh khoản tốt hơn 154 tỷ đồng. Tuy nhiên nhóm vốn hóa trung bình nhiều mã khá mạnh: VRE, GVR, SSI, HDB, SHB tăng trên 1%.
Đối với đa số nhà đầu tư, giá cổ phiếu là yếu tố quyết định, nhưng thanh khoản mới là điều đảm bảo xu hướng tăng có được duy trì ổn định hay không. Cả nhịp tăng vừa rồi dòng tiền vào rất hạn chế nên sau khi tín hiệu gặp cản ngắn hạn trở nên rõ ràng, dòng tiền càng có lý do để thận trọng hơn. Thanh khoản rất thấp cũng chứng tỏ các tổ chức đầu tư lớn vẫn đang “nằm im”.
Đây là diễn biến khá bất thường vì thị trường bắt đầu đón nhận kết quả kinh doanh quý 3, nhiều con số ước tính, thậm chí chính thức, đã xuất hiện. Thậm chí một số cổ phiếu phản ứng rất yếu với con số lợi nhuận tích cực. Điều này chỉ có thể lý giải là do giá đã tăng mạnh trước đó, phản ánh hết kết quả kinh doanh. Nhóm blue-chips VN30 là ví dụ, nếu kết quả lợi nhuận tốt thì hầu hết sẽ bao gồm nhóm này, nhưng thanh khoản ở ngưỡng thấp kỷ lục không cho thấy có dòng tiền đủ hấp dẫn.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã tăng mua khoảng 57% so với sáng hôm qua, giải ngân 390 tỷ đồng trên sàn HoSE và bán ra 521,9 tỷ, tương ứng bán ròng 131,9 tỷ. Chỉ có 2 cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VHM -145,9 tỷ và HPG -30 tỷ. Đợt bán ròng của khối ngoại đã kéo dài sang tuần thứ 3 liên tục và dòng vốn ETF vẫn đang bị rút ròng.
HDB chính thức lọt danh mục VN Diamond, DHC bị loại
Chứng khoán Mỹ xanh rực nhờ lạc quan về báo cáo tài chính, giá dầu mất mốc 90 USD/thùng
Áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng trong các phiên tới
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: