
Giá tỏi ở Trung Quốc thời gian này tăng chóng mặt, liên tục lập những mức đỉnh chưa từng có. Tại quốc gia sản xuất tỏi lớn nhất thế giới này, người dân và cả các nhà đầu cơ đang thi nhau tích trữ tỏi vì tin rằng đây là một phương thuốc phòng cúm A/H1N1 hữu hiệu.
Mới đấy, tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin, một trường trung học ở thành phố Hàng Châu đã mua gần 2 tạ tỏi cho học sinh dùng vào bữa trưa để giữ sức khỏe. Tại Bắc Kinh, giá bán buôn tỏi giờ đã cao gấp 15 lần so với hồi tháng 3 và vẫn còn tiếp tục tăng thêm.
Ông Jerry Lou, một nhà chiến lược thuộc ngân hàng Morgan Stanley của Mỹ tại Trung Quốc, cho biết, với nguồn vốn dồi dào, các nhà đầu cơ đã nhảy vào thị trường tỏi ở nước này và thực hiện chiến lược “thổi” giá.
“Để đầu cơ tỏi, những thứ cần thiết là một nhà kho, nhiều tiền và vài chiếc xe tải”, ông Lou nói. Ông cho biết thêm: “Về cơ bản, nhà đầu cơ tỏi cần tìm cách nắm được càng nhiều nguồn cung càng tốt, rồi nâng giá lên. Chỉ cần chuyển tỏi từ nhà kho này qua nhà kho khác là có thể bỏ túi cả triệu USD”.
Cũng theo ông Lou, nguồn tin từ các đầu mối bán buôn tỏi cho ông biết, những nhà đầu tư dầm vốn từ thị trường địa ốc và chứng khoán thuộc nhiều vùng ở Trung Quốc giờ đã chuyển sang thị trường tỏi để tìm kiếm những khoản lợi béo bở hơn.
Ở tầng hầm của chợ thực phẩm trên đường Dagu, thành phố Thượng Hải, ông chủ Zhang Weidong cho hay, các khách hàng ngoại quốc cũng đang nhập tỏi từ Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu phòng cúm, càng khiến nguồn cung tỏi ở đại lục thêm phần khan hiếm. Theo ông Zhang, giá mỗi kg tỏi ông bán ra hiện nay là hơn 2,2 USD.
“Cơn sốt” tỏi ở Trung Quốc tăng nhiệt sau khi Bộ Thương mại nước này cách đây ít lâu đăng một bài báo trên website của mình, trong đó dẫn lời các chuyên gia y học cổ truyền cho rằng, tỏi là một phương thuốc phòng chống cúm tuyệt vời.
Thông thường, Trung Quốc vẫn là nước chiếm 3/4 sản lượng tỏi của thế giới. Tuy nhiên, năm nay, nông dân trồng tỏi ở Trung Quốc đã thu hẹp tới một nửa diện tích trồng loại gia vị này sau khi giá tỏi năm ngoái sụt giảm mạnh vì ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết, cả sản lượng tỏi suy giảm lẫn nỗi lo về dịch cúm A/H1N1 đều không đủ sức lý giải cho sự leo thang quá nhanh và quá xa của giá tỏi tại Trung Quốc hiện nay. Tỏi tạm thời đang là kênh đầu tư có khả năng sinh lợi tốt nhất tại Trung Quốc.
Nhưng cho dù lý do thực sự ở đây là gì, thì nông dân trồng tỏi ở California - bang được xem là “thủ phủ” tỏi của Mỹ - vẫn cảm thấy mãn nguyện. Nhiều năm qua, dù tỏi Trung Quốc đã bị đánh thuế, tỏi của Mỹ vẫn khó cạnh tranh nổi với tỏi Trung Quốc về mặt giá cả.
(Theo Washington Post)
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Trước đà tăng của giá thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, xăng E10 RON95-III tăng 965 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 742 đồng/lít, dầu madút 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg…
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 672 đồng/lít - 723 đồng/lít. Trái lại, các mặt hàng dầu giảm từ 341 - 499 đồng/lít/kg…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.