
Nhiều chuyên gia dự báo, thị trường văn phòng tại các thành phố lớn của Việt Nam bắt đầu phát triển nóng và sẽ còn tiếp tục giữ được đà phát triển này ít nhất trong khoảng 4-5 năm tới.
Trên thực tế, từ vài năm trở lại đây, thị trường văn phòng Việt Nam vẫn phát triển rất sôi động với số lượng các tòa nhà văn phòng đi vào hoạt động liên tục, tỷ lệ diện tích còn trống tại các tòa nhà rất ít. Tỷ lệ diện tích văn phòng còn trống của Hà Nội và Tp.HCM trong quý 1/2007 chỉ ở mức trên dưới 2%. Đặc biệt trong năm 2006 và quý 1/2007, thị trường văn phòng hạng A và B càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Thậm chí, từ quý 4/2006 đến nay, thị trường văn phòng hạng A và B đã bắt đầu bước vào giai đoạn nóng do nhu cầu tăng cao trong khi diện tích văn phòng đi vào hoạt động không nhiều.
Tại Hà Nội, đầu năm 2007 đã có 2 tòa cao ốc hạng A đi vào hoạt động là Opera Business Centre và Pacific Place. Trong thời gian tới dự kiến sẽ có thêm 2 tòa cao ốc nữa đi vào hoạt động là VIT Tower và Viglacera Tower.
Dự báo tổng lượng cung văn phòng mới của Hà Nội từ nay đến năm 2010 sẽ vào khoảng 400.000 m2 và con số này của Tp.HCM là 800.000m2.
Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và tư vấn bất động sản, số diện tích văn phòng đi vào hoạt động trong khoảng 5 năm tới có thể vẫn không đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đặc biệt là khi các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm đến Việt Nam ngày một nhiều và quy mô các dự án đầu tư cũng ngày một cao.
Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến giá thuê văn phòng hạng A và B trong quý 1/2007 đã tăng khoảng 1,5-5% so với quý 4/2006 và sẽ còn tiếp tục tăng. Hiện giá thuê văn phòng hạng A đang ở mức 35-45 USD/m2, giá thuê văn phòng hạng B ở mức 25-35 USD/m2.
Trong khi đó, điều kiện để gia tăng nguồn cung trong thời gian tới cũng đang gặp khó khăn. Bởi lẽ, thời gian đầu tư, hoàn thành mỗi dự án bất động sản để đi vào hoạt động cần rất nhiều thời gian. Đặc biệt là diện tích đất dành cho các dự án tại các quận nội thành Hà Nội hay Tp.HCM hầu như không còn.
Do đó, những dự báo trên cho rằng các quận mới và huyện ngoại thành của thành phố lớn sẽ là trung tâm phát triển bất động sản trong tương lai.




Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội nước ta trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các ngành và lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng ước tính tăng trưởng ở mức 9,01%; trong đó riêng quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tăng kỷ lục từ trước tới nay. Những động lực quan trọng như sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng hai con số, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, cùng sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực thương mại và dịch vụ đã tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026….
Đây không chỉ là bước tiến quan trọng giúp hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu vực, mà còn kết nối thông suốt giữa hai khu đô thị hiện đại là Ciputra và Starlake Tây Hồ Tây, tạo nên một trong những khu vực đáng sống bậc nhất Thủ đô.
Giữa bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động và chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản đang dần hình thành, khẩu vị của một bộ phận nhà đầu tư có sự dịch chuyển rõ nét.
Sự bứt phá đồng bộ của hạ tầng đã tái định hình không gian đô thị Nam Sài Gòn, đưa Vlasta Premier - Phú Thuận trở thành tâm điểm trục tăng trưởng mới và hệ sinh thái quốc tế.
Sở hữu tư dinh trên những hòn đảo nguyên bản đang trở thành lựa chọn của thế hệ tinh hoa mới của Việt Nam, bởi đó là nơi họ tìm thấy sự riêng tư, tĩnh lặng và khoảng lùi cần thiết để tái tạo năng lượng, cân bằng nhịp sống.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.