* Theo Bloomberg ngày 6/10, giá đỗ tương giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm nay. Tại Chicago, giá đỗ tương giao tháng 11/2008 mất 46,25 cent khoảng 4,7% xuống còn 9,4575 USD/bushel, mức giá thấp nhất từ tháng 9/10/2007 và tại Singapore lúc 11h11 theo giờ địa phương, giá mặt hàng này được giao dịch ở mức 9,4925 USD/bushel.
Tương tự, một loại ngũ cốc khác là ngô cũng giảm, giá ngô giao tháng 12 giảm 19 cent khoảng 4,2% xuống mức 4,35 USD/bushel, mức giá thấp nhất kể từ 20/12/2007 và so với mức giá kỷ lục 7,9925 USD/bushel của ngày 27/6 thì giá đã giảm 45%. Giá giao dịch lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2008 cũn giảm hơn 26 cent khoảng 4,1% xuống mức 6,14 USD/bushel, mức giá thấp nhất kể từ 23/7/2007. Theo dự đoán, trong vòng 6 tháng tới giá ngô sẽ tiếp tục giảm 15% đưa giá về mức 3,87 USD/bushel và đỗ tương sẽ giảm khoảng 11% ở mức 8,85 USD/bushel. Kể từ 2001, đây chính là nhóm mặt hàng có mức giảm giá theo năm mạnh nhất.
* Theo Bloomberg ngày 6/10, giá cao su thiên nhiên trên thị trường Tokyo xuống mức thấp nhất trong vòng 21 tháng trở lại đây do chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu và nhu cầu sụt giảm. Giá cao su giao tháng 3/2009 giảm 5,1% xuống 230 Yên/kg (khoảng 2.202 USD/mét tấn) trên sàn giao dịch Tokyo Commodity Exchange vào lúc 11h00 theo giờ địa phương. Như vậy so với mức giá kỷ lục 356,9 Yên/kg đạt được ngày 30/6 thì giá giao dịch này đã giảm tới 36%.
Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm giảm mua sắm xe hơi, một ngành công nghiệp sử dụng cao su nhiều nhất. Lượng xe bán trong tháng 9 của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ tiếp tục giảm, kéo dài chuỗi 11 tháng giảm giá liên tục. Mặt khác, đồng Yên tăng giá so với đồng Đôla Mỹ cũng là một trong những yếu tố làm cho mặt hàng này trở nên kém hấp dẫn và giá cao su kỳ hạn giao sau giảm.
* Bộ Nông nghiệp Iran cho biết nước này cần nhập khẩu 5-6 triệu tấn lúa mì trong tài khóa 2008/2009 song sẽ không mua trực tiếp từ Mỹ. Trong những tháng gần đây, các quan chức và cơ quan truyền thông Iran đã đưa ra các số liệu khác nhau về nhu cầu nhập khẩu lúa mì của nước này trong tài khóa kết thúc vào ngày 20/3/2009.
Iran đã ngừng mua lúa mì Mỹ kể từ năm 1979 và tự cung lúa mì vào năm 2004. Thời tiết lạnh trong mùa đông sau đợt hạn hán đã tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Iran, quốc gia có 70 triệu dân và là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới.