10:23 25/12/2015

Thủ đô Trung Quốc thắt chặt an ninh dịp Giáng sinh

Diệp Vũ

Nhiều đại sứ quán các nước phương Tây ở thành phố này đồng loạt cảnh báo công dân

Sanlitun, khu vực có nhiều người nước ngoài và các đại sứ quán ở Bắc Kinh, Trung Quốc.<br>
Sanlitun, khu vực có nhiều người nước ngoài và các đại sứ quán ở Bắc Kinh, Trung Quốc.<br>
Cảnh sát thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát an ninh tại khu vực có đông người nước ngoài sau khi nhiều đại sứ quán ở thành phố này đồng loạt cảnh báo công dân về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào người phương Tây trong dịp lễ Giáng sinh.

Theo tin từ AP, các đại sứ quán Mỹ, Anh, Pháp và một số nước khác cho biết đã nhận được thông tin về khả năng có các vụ tấn công nhằm vào công dân phương Tây ở khu vực Sanlitun của Bắc Kinh trong dịp Giáng sinh năm nay, đồng thời khuyến cáo công dân cảnh giác.

Ngày 24/12, hàng chục cảnh sát trang bị súng trường đã được huy động đứng gác ở Sanlitun, nơi có nhiều cửa hiệu của các thương hiệu lớn và một số đại sứ quán. Các con đường dẫn tới khu vực đại sứ quán cũng bị đóng cửa.

Cùng ngày, cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố đã ra mức cảnh báo an ninh màu vàng để đảm bảo an toàn trong dịp lễ Giáng sinh.

Đây là mức cảnh báo thấp nhất trong thang cảnh báo an ninh gồm 3 cấp độ của Trung Quốc, và thường được đưa ra trong trường hợp xuất hiện những lời đe dọa an toàn hoặc phát hiện thấy thiết bị nổ nghi vấn. Mức cảnh báo này thường được đưa ra trong các dịp nghỉ lễ ở nước này.

Tuy nhiên, cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công trong dịp Giáng sinh mà các đại sứ quán ở Bắc Kinh đưa ra được xem là cảnh báo hiếm gặp.

Trong những năm gần đây, nhiều vụ tấn công đã xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực Tân Cương, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Bắc Kinh cho rằng thủ phạm gây ra các vụ tấn công này là các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Một mối lo lớn của Trung Quốc hiện nay là các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương trốn ra nước ngoài đầu quân cho tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) rồi trở về nước thực hiện các vụ tấn công.