Thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông cân nhắc khả năng dừng biểu tình

Diệp Vũ

05/12/2014, 06:00

Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông và nhóm Scholarism có thể sẽ ra quyết định về việc rút khỏi đường phố hay không vào tuần tới

Thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông biểu tình Joshua Wong - Ảnh: HKEJ.<br>
Thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông biểu tình Joshua Wong - Ảnh: HKEJ.<br>

Các thủ lĩnh sinh viên biểu tình của Hồng Kông ngày 4/12 cho biết đang cân nhắc nghiêm túc khả năng rút khỏi đường phố nơi cuộc biểu tình đòi dân chủ đã kéo dài hơn 2 tháng.

Theo tờ Wall Street Journal, tuyên bố này là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự lựa chọn đang ngày càng thu hẹp đối với người biểu tình Hồng Kông trong bối cảnh lực lượng cảnh sát tăng cường trấn áp để giải tỏa các tuyên phố bị chiếm. Ngoài ra, sự ủng hộ của dân chúng đối với việc người biểu tình chiếm đường phố cũng đã giảm đi rõ rệt.

Các thủ lĩnh sinh viên nói, Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông và nhóm Scholarism, hai tổ chức sinh viên tiên phong trong cuộc biểu tình, có thể sẽ ra quyết định về việc rút khỏi đường phố hay không vào tuần tới.

Phát ngôn viên Yvonne Leung của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông đưa ra tuyên bố trên một chương trình phát thanh. Thủ lĩnh 18 tuổi Joshua Wong của Scholarism thì nói với tờ Wall Street Journal rằng nhóm này cũng đang tính khả năng rút lui. Hiện Wong đã tuyệt thực ba ngày cùng với 4 thành viên khác cùng nhóm để đòi chính quyền đàm phán với phe biểu tình.

Dù không đạt được bước tiến nào trong suốt nhiều tuần qua, các thủ lĩnh sinh viên đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” không biết nên làm gì tiếp theo. Tuy vậy, các thủ lĩnh đều chưa muốn rời đường phố khi chưa đạt được một sự nhượng bộ đáng kể từ chính quyền.

Đến nay, lập trường của chính quyền Hồng Kông vẫn là các yêu cầu mà người biểu tình đưa ra là không hợp lý. Một phát ngôn viên của chính quyền ngày 4/12 nhắc lại rằng người biểu tình nên rút khỏi các khu vực biểu tình sớm nhất có thể vì việc tụ tập này là trái với luật pháp của Hồng Kông.

“Đối với tôi, đây là thời điểm để thay đổi chiến thuật. Rút lui không có nghĩa là thất bại”, một thủ lĩnh sinh viên nói.

Nhiệt độ xuống thấp ở Hồng Kông thời gian này đang là một trở ngại lớn khác đối với những ai bám trụ đêm ngày trong những khu lều bạt của người biểu tình tại quận Admiralty và khu Causeway Bay. Ngày 4/12, nhiệt độ ngoài trời tại Hồng Kông có lúc giảm còn 13 độ C.

“Việc chiếm đường phố không gây đủ áp lực lên chính quyền. Nếu cách này tạo đủ áp lực, thì chúng tôi đã không phải ở đây 2 tháng”, sinh viên 18 tuổi Timothy Sun phát biểu. Sun cho rằng, việc cắm trại ngoài đường và nói cho công chúng hiểu về những gì người biểu tình đang làm là cách tốt nhất có thể. “Chúng tôi chưa đạt được điều mình muốn, nhưng phong trào này đã cho mọi người thấy không thể sống như thế này thêm nữa”, Sun nói.

Hôm 3/12, ba thủ lĩnh của một nhóm biểu tình "chiếm trung tâm" đã đầu hàng cảnh sát nhưng không bị cảnh sát bắt. Các thủ lĩnh lứa tuổi trung niên này đã kêu gọi sinh viên rời bỏ đường phố.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: