Lần đầu tiên sau nhiều tuần, sinh viên biểu tình của Hồng Kông tìm cách chiếm giữ khu vực mới, dẫn tới đụng độ với lực lượng cảnh sát vào đêm qua và rạng sáng nay. Hàng chục người biểu tình đã bị cảnh sát bắt .
Theo tờ Wall Street Journal, cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng dùi cui và bình xịt hơi cay để trấn áp đám đông sau khi các thủ lĩnh sinh viên kêu gọi người biểu tình bao vây các tòa nhà công quyền và văn phòng của Trưởng đặc khu hành chính Lương Chấn Anh nhằm ngăn không cho các công chức tới làm việc vào buổi sáng thứ Hai.
Ít nhất đã có 40 người bị bắt vào đêm qua và rạng sáng nay, cảnh sát cho biết.
Cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đến nay đã bước sang tháng thứ ba và đang có dấu hiệu căng thẳng gia tăng trở lại. Hiện vẫn chưa có một lối thoát nào được vạch ra cho thế bế tắc chính trị này. Trong khi đó, nhiều người dân Hồng Kông tỏ ra không hài lòng với việc người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, chiếm nhiều khu vực quan trọng trong thành phố.
Tuần trước, cảnh sát Hồng Kông đã giải tỏa khu Mong Kok, một trong ba khu vực biểu tình chính. Cuộc giải tỏa đã trở thành một trong những cuộc đối đầu bạo lực nhất giữa cảnh sát với người biểu tình kể từ khi biểu tình nổ ra.
Sau khi khu Mong Kok bị giải tỏa, hai nhóm sinh viên dẫn đầu cuộc biểu tình là Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông và Scholarism đã kêu gọi người biểu tình chuẩn bị ô, kính, mặt nạ, đồ ăn và mũ bảo hiểm để xuống đường vào ngày Chủ nhật, sẵn sàng ứng phó với cảnh sát.
Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông nhấn mạnh, người biểu tình nên giữ hòa bình và không sử dụng vũ lực. Tuy vậy, bạo lực vẫn bùng phát.
Hưởng ứng lời kêu gọi của các thủ lĩnh sinh viên, người biểu tình đã đổ xuống đường, bao vây khu vực nơi các tòa nhà công quyền và tòa nhà cơ quan lập pháp của thành phố. Với dùi cui và bình xịt hơi cay, cảnh sát ngăn chặn đà tiến của dòng người biểu tình. Truyền hình Hồng Kông phát đi hình ảnh cho thấy nhiều người biểu tình đổ máu và cảnh sát còng tay người biểu tình.
Trong khi đó, một số hàng rào đã được người biểu tình dựng lên trên các tuyến phố xung quanh các tòa nhà công quyền. Đây được xem là động thái chiếm khu vực mới đầu tiên của người biểu tình sau nhiều tuần. Tuy nhiên, ngay sau đó, cảnh sát đã tới hạ các hàng rào này xuống.
Trong một tuyên bố đăng trên website riêng, cảnh sát Hồng Kông cảnh báo, “bất kỳ người nào cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ, sử dụng bạo lực hoặc tấn công hàng rào cảnh sát hay tìm cách bao vây trụ sở công quyền, cảnh sát nhất định sẽ kiên quyết thực thi pháp luật”.
Nhưng các thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông vẫn không tỏ ra nao núng.
“Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu đòi dân chủ. Chúng ta sẽ duy trì áp lực lên chính quyền”, phát ngôn viên Oscar Lai của nhóm Scholarism, hô vang trước đám đông vào đêm ngày Chủ nhật. Đám đông cũng hô vang lại để hưởng ứng lời kêu gọi này của Lai.
Người biểu tình Hồng Kông đòi cuộc bầu cử Trưởng đặc khu hành chính diễn ra vào năm 2017 phải là một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định ứng cử viên của cuộc bầu cử này phải do một ủy ban được cho là thân Bắc Kinh sàng lọc.




Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.