Cùng với đó, các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á tiếp tục phục hồi mạnh, nối tiếp phiên đảo chiều ngoạn mục vào đêm qua tại Phố Wall.
Lúc hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm hơn 10,3% so với đóng cửa phiên ngày 9/3, còn hơn 88,7 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 10,3%, giao dịch ở mức 84,94 USD/thùng.
Phiên ngày 9/3, giá dầu Brent và WTI đồng loạt tiến sát mốc 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh eo biển Hormuz đóng cửa và chiến sự leo thang khiến các quốc gia Vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu.
“Nếu Iran làm bất kỳ điều gì để chặn dòng chảy dầu thô đi qua eo biển Hormuz, họ sẽ bị nước Mỹ giáng một đòn mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã bị tấn công đến thời điểm này”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Trước khi xung đột nổ ra, giá dầu Brent ở mức 72,5 USD/thùng và giá dầu WTI ở mức hơn 67 USD/thùng.
“Đây sẽ là một món quà từ nước Mỹ gửi tới Trung Quốc, và tất cả những nước sử dụng eo biển Hormuz nhiều. Hy vọng là cử chỉ này sẽ được trân trọng”, ông Trump viết trong bài đăng nói trên.
Trong cuộc trao đổi với một phóng viên của kênh CBS News ngày thứ Hai, ông Trump nói “chiến tranh đã gần xong rồi”. Thông tin này được người phóng viên đó chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Tại một cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump nói cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran sẽ “sớm kết thúc” và giá dầu sẽ giảm.
“Họ chẳng còn hải quân, không còn liên lạc, cũng không còn sở hữu không quân… Chúng tôi đã quét sạch hoàn toàn các lực lượng của họ”, ông Trump nói và cho biết thêm Mỹ “đã tiến rất xa” so với kế hoạch ban đầu của ông là chiến dịch sẽ kéo dài trong 4-5 tuần. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố tàu bè vẫn đang di chuyển qua eo biển Hormuz và ông “đang nghĩ đến việc giành quyền kiểm soát” eo biển chiến lược này.
“Chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn để đạt tới mục tiêu quân sự của chúng tôi”, ông Trump nói sau 9 ngày Mỹ cùng Israel khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2.
Khi được hỏi liệu chiến tranh có kết thúc trong tuần này hay không, ông Trump đáp “không”, nhưng nói thêm rằng “sẽ rất sớm thôi”.
Ông Trump cũng nói nguồn cung dầu cho thế giới trong dài hạn sẽ trở nên đảm bảo hơn nhờ cuộc chiến này, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải chịu sự tấn công mạnh mẽ hơn nếu nước này cố tình ngăn dòng dầu chảy ra thị trường. “Chúng tôi sẽ đánh họ mạnh đến mức họ hay bất kỳ ai khác cũng đều không thể giúp họ phục hồi”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Ông nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc khi Iran không còn khả năng dùng vũ khí để chống lại Mỹ, Israel và các đồng minh khác của Mỹ trong một thời gian dài.
Khi được một nhà báo đề nghị giải thích về việc ông Trump nói chiến tranh sắp kết thúc và việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gần đây nói rằng chiến tranh mới chỉ bắt đầu, ông Trump nói rằng cả hai đánh giá đó đều đúng. “Đó là sự khởi đầu của việc xây dựng một đất nước mới”, ông nói.
Nhận định về phản ứng của thị trường về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump, Chủ tịch Bob McNally của công ty Rapidan Energy Group nhận định thị trường đang lạc quan. “Ngày hôm nay, giá dầu đã sụt giảm sau những tuyên bố của Tổng thống”, ông McNally nói, gọi những gì ông Trump nói là “sự can thiệp bằng lời nói”.
Theo ông McNally, thị trường vẫn đang cố gắng đánh giá mức độ gián đoạn nguồn cung dầu do giao thông ở eo Hormuz bị siết lại. Ông lưu ý rằng trong suốt nhiều thập kỷ qua, các nhà giao dịch trên thị trường dầu lửa đã quen với việc cho rằng không một quốc gia nào có thể đóng cửa eo Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất trong hoạt động vận tải dầu lửa bằng đường biển trên toàn cầu.
Việc đóng cửa eo Hormuz rốt cục đã xảy ra “hoàn toàn là một thảm họa không được lường trước”, ông McNally nói, nhấn mạnh rằng ngay cả trong những đợt căng thẳng hồi thập niên 1980, eo biển này cũng không bị chặn lại hoàn toàn.
Ông McNally cho rằng đến hiện tại, thị trường dường như đang đặt cược rằng sự gián đoạn ở eo Hormuz sẽ không kéo dài và lưu thông qua đoạn đường biển này sẽ sớm trở lại bình thường.
Giá dầu giảm đã đưa tâm lý lạc quan trở lại với thị trường chứng khoán châu Á trong phiên sáng nay. Trước đó, thị trường đã thoát đáy vào chiều hôm qua khi giá dầu lùi về mốc 100 USD/thùng sau tin nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) sắp thảo luận về việc phối hợp xả dự trữ dầu lửa chiến lược.
Sắc xanh phủ khắp các thị trường chủ chốt trong khu vực, nối tiếp sự đảo chiều mạnh mẽ từ đỏ sang xanh của chứng khoán Mỹ vào đêm hôm qua.
Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản tăng gần 3,1%; ASX 200 của Australia tăng hơn 1,3%; Hang Seng của Hồng Kông tăng gần 1,3%; Shanghai Composite Index của Trung Quốc đại lục tăng hơn 0,4%; Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 5%.
Việc nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm một phần năm do cuộc chiến Mỹ - Iran đang đẩy chi phí năng lượng tại các thị trường đang phát triển ở châu Á tăng mạnh, đồng thời buộc khu vực này phải tính toán lại tương lai dài hạn của LNG…
Nếu Fed tăng lãi suất, động thái này có phải là sự khởi đầu cho một chu kỳ thắt chặt mới hay không? Và nếu Fed không tăng lãi suất, uy tín của Chủ tịch Kevin Warsh có thể bị ảnh hưởng như thế nào?
Trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra cách đây ít ngày, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 14%...
Hợp tác trong các lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến kinh tế, tài chính là các chủ đề chính trong kỳ họp này của BRICS...
Vào cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Trump nói chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm kết thúc, nhưng sáng nay (14/9), giá dầu vẫn leo thang mạnh...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.