Hung thủ người Syria thực hiện vụ đánh bom tự sát ở Ansbach, Đức vào hôm Chủ Nhật vừa rồi đã làm một đoạn băng video tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), hãng tin BBC dẫn lời nhà chức trách bang Baravia cho hay.
Trong đoạn băng video mà các nhà điều tra thu thập được, người này đe dọa sẽ thực hiện một “cuộc tấn công báo thù” nhằm vào người Đức, “vì họ ngáng đường người Hồi giáo”. Hung thủ có tên Mohammad D., 27 tuổi, đã thề trung thành với trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi
Trong khi đó, IS đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công bằng bom ở Ansbach và nói kẻ đánh bom người Syria là một “chiến binh” IS.
15 người đã bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, khi kẻ tấn công kích nổ một quả bom gần một lễ hội âm nhạc ở Ansbach, thị trấn nhỏ gần thành phố Nuremberg. Nếu được xác nhận có liên quan đến IS, đây sẽ là vụ đánh bom tự sát đầu tiên “lấy cảm hứng” từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trên đất Đức.
Thủ phạm vụ đánh bom đã từng xin tị nạn ở Đức nhưng bị từ chối và bị trục xuất sang Bulgaria. Tại Bulgaria, người này đã được tị nạn. Cảnh sát cho biết, hung thủ từng được điều trị tâm lý và đã hai lần tìm cách tự sát.
Hiện nhà chức trách đang điều tra xem kẻ tấn công này có đồng phạm hay không.
Chỉ trong vòng một tuần, nước Đức hứng chịu liên tiếp 4 vụ tấn công.
Đầu tiên là vụ tấn công bằng dao hôm 18/7 của một thanh niên Hồi giáo di cư nhằm vào hành khách đi tàu. Người này cũng đã thề trung thành với IS và IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Hôm 22/7, một thanh niên gốc Iran xả súng vào một trung tâm thương mại ở Munich khiến 9 người thiệt mạng. Cảnh sát nói hung thủ bị “loạn trí” và bị ám ảnh bởi những vụ giết người hàng loạt.
Hôm 24/7, một người Syria xin tị nạn ở Đức dùng dao sát hại một phụ nữ và làm bị thương hai người khác. Và tiếp đến là vụ đánh bom tự sát ở Ansbach hôm 25/7 của một người Syria xin tị nạn khác khiến nhiều người bị thương.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.