Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang cùng lãnh đạo hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị thay mặt đồng bào cả nước tổ chức lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ hai tỉnh Savannakhet và Khammouane trở về đất mẹ. Những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống mà còn là dịp nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Các đại biểu cũng bày tỏ quyết tâm tiếp tục chung sức xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, bền chặt.
Sau lễ truy điệu và an táng, Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt, tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, ghi nhận những nỗ lực thầm lặng trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
Theo thống kê, qua các cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập, tự do và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, Việt Nam có hơn 1,2 triệu liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hơn 300.000 liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin và khoảng 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh. Trên cả nước hiện có hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 4.000 công trình ghi công liệt sĩ.
Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị cũng như tại nước bạn Lào.
Thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trong mùa khô 2025-2026, các đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm tại hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của Lào, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong đó, Đội 589 quy tập được 16 hài cốt, Đội 584 quy tập được 12 hài cốt; tất cả hiện chưa xác định được danh tính.




Nhóm thủ tục được sửa đổi, bổ sung lần này bao quát nhiều nội dung gắn trực tiếp với quá trình giải quyết, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, đến các chế độ dài hạn như lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất và các thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế...
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Chiều 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện Hỏa tốc số 57/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND 19 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cùng các Bộ, ngành liên quan, yêu cầu tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai và tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ...
Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp, họ còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh...
Ngày 21/8/2026, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TL-ATĐ chỉ đạo các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An triển khai cấp bách các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và phòng, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.