
Tối 30/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V (2024 – 2025), do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).
Cùng dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Sau hai năm triển khai, đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí thuộc bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, đến từ 90 cơ quan báo chí trên cả nước. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 Giải A, 10 Giải B, 12 Giải C và 18 Giải Khuyến khích.
Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu trong phát hiện, phản ánh và đấu tranh với các hành vi tiêu cực; đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong việc lan tỏa tinh thần liêm chính, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi “tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân” – một loại “giặc nội xâm” cần kiên quyết đấu tranh.
Quán triệt tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước đã triển khai công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, quốc tế ghi nhận. Trong thành tựu chung ấy, có đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ người làm báo.
Thủ tướng khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải Báo chí toàn quốc được tổ chức thường niên đã trở thành diễn đàn để ghi nhận, tôn vinh những người làm báo dũng cảm, bản lĩnh, góp phần quan trọng đưa sự thật ra ánh sáng, thúc đẩy công lý và trách nhiệm xã hội.
Thủ tướng đánh giá, đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự dấn thân, tâm huyết và bản lĩnh nghề nghiệp. Nhiều tác phẩm đã giúp cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án nghiêm trọng, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm héc-ta đất cho Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Sau 5 mùa tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục khẳng định uy tín và sức lan tỏa sâu rộng. Năm nay, hơn 1.100 tác phẩm tham dự phản ánh phong phú đời sống xã hội, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các tác phẩm thể hiện tính thời sự cao, trực diện phản ánh những vấn đề nổi lên, đồng thời cổ vũ gương người tốt, việc tốt, khích lệ tinh thần dũng cảm đấu tranh vì sự liêm chính và công bằng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các đơn vị tổ chức, chúc mừng 44 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và ghi nhận đóng góp của họ cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: Trong giai đoạn mới, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Với phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, công tác này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, giám sát, phản biện và tạo đồng thuận xã hội.
Thủ tướng nhấn mạnh, mọi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều không thể che giấu trước nhân dân. Do đó, cần dựa vào nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội và báo chí để cuộc đấu tranh này đạt hiệu quả bền vững.
Thủ tướng yêu cầu xây dựng đội ngũ người làm báo “vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định về bản lĩnh chính trị; sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh”, tiên phong, gương mẫu và giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp với tinh thần “thép trong bút – lửa trong tim”.
Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; phát huy sức mạnh của nhân dân trong phát hiện, lên án và đấu tranh với hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Các cấp ủy, chính quyền cần quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ những người làm báo, tổ chức, cá nhân dũng cảm trong cuộc chiến chống tiêu cực.
Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng và khích lệ đội ngũ người làm báo cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Lào Cai đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biên mậu, logistics, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và tạo đột phá về chuyển đổi số.
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD không chỉ đòi hỏi tăng kim ngạch, mà còn kiểm chứng khả năng chuyển các Nghị quyết về thể chế, công nghệ... thành năng lực cạnh tranh.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với tài sản mã hóa, trong đó làm rõ khái niệm "dịch vụ tài sản mã hóa", phạm vi dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo…
Cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6/2026, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kiến nghị cần tách bạch kỳ thi này với tuyển sinh đại học.
TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu của chính quyền Thành phố, còn là khát vọng của người dân đang sinh sống và làm việc tại đây…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.