22:38 11/03/2011

Thủ tướng thăm hỏi về trận động đất tại Nhật Bản

Ngày 11/3, tại nhiều vùng của Nhật Bản đã xảy ra động đất và sóng thần gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản

Ôtô bị cuốn trôi tại khu vực đông bắc Nhật Bản sau động đất và sóng thần.
Ôtô bị cuốn trôi tại khu vực đông bắc Nhật Bản sau động đất và sóng thần.
Được tin ngày 11/3, tại nhiều vùng của Nhật Bản đã xảy ra động đất và sóng thần gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện tới Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, bày tỏ lời thăm hỏi chân thành đến nhân dân vùng bị nạn.

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeaki Matsumoto.

Theo thống kê đến thời điểm này, trận động đất mạnh 8,9 độ Richter tại Thái Bình Dương gần khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã khiến 32 người thiệt mạng, khoảng 100 người bị thương và mất tích.

Trận động đất cũng gây ra hỏa hoạn, lở đất và sóng thần ở nhiều nơi thuộc miền Bắc Nhật Bản.

Tại thành phố Sendai, thủ phủ tỉnh Miyaghi, sóng thần cao 10m đã cuốn nhiều tàu, thuyền vào khu vực bờ biển, đồng thời cuốn trôi nhiều ôtô trên các tuyến đường tại các thị trấn ven biển. Tại tỉnh Iwate cũng xuất hiện sóng thần cao tới 4m.

(TTXVN)