Tối 29/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc trực tiếp và trực tuyến với bốn tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc với “tinh thần Quang Trung” để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa nhà hư hỏng do mưa lũ; phấn đấu đến ngày 10/12/2025 hoàn thành ổn định nhà ở cho người dân bị ngập nước, đến ngày 31/12/2025 hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng và đến ngày 31/1/2026 hoàn tất việc xây dựng nhà mới.
Thủ tướng nhấn mạnh việc “tái cơ cấu” nhà ở theo hướng an toàn, chống chịu thiên tai, bảo đảm nhà vừa phục vụ sinh hoạt vừa là nơi trú ẩn khi xảy ra mưa lũ. Bộ Xây dựng được giao khẩn trương lập mẫu thiết kế nhà chống lũ bằng khung sắt hoặc bê tông với ba yếu tố nền cứng, tường cứng, mái cứng để người dân lựa chọn. Các địa phương triển khai ngay từ ngày 30/11, làm việc theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời cập nhật tiến độ báo cáo Thủ tướng hàng tuần.
Đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh Nam Trung Bộ. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trong việc giảm thiểu thiệt hại, kịp thời ứng phó và hỗ trợ người dân.
Thời gian tới, các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 380/NQ-CP về giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại khu vực miền Trung. Nguồn lực được huy động từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và từng hộ dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chính quyền vào cuộc quyết liệt, nhân dân chung sức, doanh nghiệp đồng hành để sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Các bộ, ngành tập trung xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng dịch; bảo đảm cấp điện, nước; sửa chữa hạ tầng giao thông, thủy lợi theo đúng quy định; ổn định trường học; hỗ trợ cây, con giống và phương tiện sản xuất; bảo đảm thị trường và an ninh trật tự trên địa bàn.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí để sớm hoàn thành việc sửa chữa và xây dựng nhà ở cho người dân; bố trí khu tái định cư cho các hộ vùng ngập lụt, sạt lở. Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 800 tỷ đồng, Khánh Hòa 350 tỷ đồng, Gia Lai 200 tỷ đồng, trong khi Lâm Đồng tự cân đối ngân sách.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra vùng ngập sâu tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), nghe báo cáo phương án xây dựng nhà tránh lũ và thăm hỏi đời sống người dân. Thủ tướng đi cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo các bộ, ngành.
Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới người dân bị ảnh hưởng; đồng thời tặng quà cho chín hộ dân chịu thiệt hại nặng, trong đó sáu hộ bị sập nhà hoàn toàn. Hiện Sư đoàn 315 (Quân khu 5) huy động 200 cán bộ, chiến sĩ dựng trại, chia sáu tổ xây dựng lại sáu ngôi nhà cho các hộ dân.
Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội hỗ trợ địa phương; yêu cầu tiếp tục tập trung nhân lực để hoàn thành nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán. Chính quyền địa phương phối hợp lực lượng quân đội, công an khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Người dân đang thiếu phương tiện sản xuất và vật dụng sinh hoạt, vì vậy cần ưu tiên hỗ trợ phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân.
Tại thôn Phú Hữu, Thủ tướng đến thăm gia đình ông Nguyễn Đi – nạn nhân tử vong trong đợt mưa lũ – chia buồn và động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, đồng thời yêu cầu địa phương hỗ trợ cây, con giống để phục hồi sản xuất.
Tại UBND xã Hòa Thịnh, Thủ tướng trò chuyện với đông đảo người dân, chia sẻ khó khăn, động viên phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ “lá lành đùm lá rách”, người có điều kiện giúp người khó khăn về chỗ ở tạm thời. Thủ tướng yêu cầu xã Hòa Thịnh khẩn trương thống kê thiệt hại để xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.




Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
VNVC vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam đầu tiên ở Đông Nam Á với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Pháp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Pháp thúc đẩy chất lượng hợp tác kinh tế mới, chuyển mạnh sang đầu tư, sản xuất chung, đối tác công nghệ và cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.
Việt Nam và Pháp nhất trí đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị theo hướng “Công nghệ Pháp - Sản xuất Việt Nam - Cung ứng khu vực và toàn cầu”.
Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí trước khi tiến hành hội đàm.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.