Lãnh đạo tỉnh Nghệ An vừa tiếp đón Ngài Vladislav Valerievich Shapsha – Thống đốc tỉnh Kaluga và đoàn công tác của Liên bang Nga trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương. Cuộc gặp khẳng định mối quan hệ hợp tác truyền thống Việt – Nga tiếp tục được phát huy với nhiều bước tiến mới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.
Trong hợp tác kinh tế, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Nghệ An sang thị trường Nga đạt 2,6 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2025. Các mặt hàng chủ lực gồm hoa quả chế biến và nước hoa quả, bao bì, gạo, đá ốp lát… Hiện chưa ghi nhận hoạt động nhập khẩu từ Nga. Dù giá trị xuất khẩu chưa lớn, phía Nghệ An đánh giá thị trường Nga vẫn có nhiều dư địa, đặc biệt đối với các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu và hàng công nghiệp nhẹ.
Một điểm nhấn quan trọng trong hợp tác kinh tế là việc Tập đoàn TH chính thức vận hành nhà máy sữa tươi tại thủ đô Mát-xcơ-va và tỉnh Kaluga từ tháng 5/2025. Đây là dự án lớn đầu tiên của doanh nghiệp Nghệ An tại Nga, đánh dấu sự xuất hiện của những hộp sữa tươi sạch TH True MILK được sản xuất ngay tại xứ sở bạch dương. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ mong muốn chính quyền Kaluga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án hoạt động hiệu quả, qua đó đóng góp tích cực vào mối quan hệ giữa hai tỉnh và hai nước.
Đánh giá Kaluga là trung tâm công nghiệp, khoa học – công nghệ hiện đại của Liên bang Nga, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng cuộc gặp lần này sẽ mở ra hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, sản xuất linh kiện, công nghệ cao; cùng với giáo dục – đào tạo và y tế. “Nghệ An luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp và cơ quan chức năng của tỉnh Kaluga khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương,” Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.
Bày tỏ niềm vui về sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Nghệ An, Thống đốc Vladislav Valerievich Shapsha giới thiệu khái quát về tỉnh Kaluga – vùng đất có nhiều điểm tương đồng với Nghệ An về truyền thống văn hóa, lịch sử, đồng thời là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp.
Kaluga hiện có ba khu công nghiệp lớn, nhiều nhà máy sản xuất quy mô quốc tế và là nơi đặt trung tâm năng lượng hạt nhân vì hòa bình cùng hệ thống viện nghiên cứu khoa học, trong đó đông đảo các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực điện tử và y học.
Thống đốc cho biết Kaluga luôn đồng hành với nhà đầu tư nước ngoài từ giai đoạn khảo sát đến khi đưa nhà máy vào vận hành. Địa phương đã thành lập trung tâm vận chuyển nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, đặc biệt hướng tới khu vực Châu Á. Với nền tảng này, Ngài Vladislav Valerievich Shapsha tin tưởng Tập đoàn TH sẽ đầu tư thành công tại Kaluga, tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kaluga và Việt Nam.
Nhân dịp buổi làm việc, Thống đốc chia sẻ niềm vui khi bà Thái Hương – Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH mới đây được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị tại điện Kremlin, ghi nhận những đóng góp cho quan hệ hai nước. Ông cũng nhấn mạnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nga được xây dựng trên nền tảng bền chặt, lâu dài. Việc đến thăm Nghệ An, dâng hương tại Đền Chung Sơn, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Lê-nin là vinh dự lớn đối với cá nhân Ngài và đoàn công tác.
Khoản đầu tư tập trung vào khách sạn, F&B và các mô hình giải trí trong nền kinh tế đêm tại TP.HCM, trong bối cảnh công suất phòng khách sạn đã phục hồi lên 83% và lượng khách quốc tế đạt mức kỷ lục...
Việt Nam và Uruguay thống nhất thúc đẩy thương mại qua việc mở cửa thị trường nông sản và đa dạng hóa hàng hóa. Hai bên cam kết nỗ lực đàm phán Hiệp định thương mại với MERCOSUR (Khối Thị trường chung Nam Mỹ), đồng thời tận dụng vị thế tại các tổ chức đa phương nhằm mở rộng không gian hợp tác, tạo động lực phát triển mới cho quan hệ kinh tế và đầu tư song phương...
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã thu hút 20 tỷ USD từ các nhà đầu tư và đối tác trong, ngoài nước. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sức hút và tiềm năng to lớn của một trung tâm tài chính mới nổi…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.