Vẫn có gần 300 cổ phiếu đóng cửa chiều nay trên tham chiếu, thể hiện một phiên giao dịch không đến nỗi xấu. VN-Index cũng tăng 5,34 điểm tương đương 0,36%. Tuy nhiên nếu nhìn từ sáng sang chiều thì thị trường lại tụt dốc đáng kể. Nguyên nhân đến từ dòng tiền quá yếu...
Chỉ số VN30-Index chiều nay thậm chí có lúc về gần tham chiếu, cho thấy nhóm blue-chips khá đuối.
Vẫn có gần 300 cổ phiếu đóng cửa chiều nay trên tham chiếu, thể hiện một phiên giao dịch không đến nỗi xấu. VN-Index cũng tăng 5,34 điểm tương đương 0,36%. Tuy nhiên nếu nhìn từ sáng sang chiều thì thị trường lại tụt dốc đáng kể. Nguyên nhân đến từ dòng tiền quá yếu.
VN30-Index đến hết phiên chỉ còn tăng 0,07%, tức là chưa tới 1 điểm. Trong khi buổi sáng dù kết phiên không giữ được đỉnh cao nhất, chỉ số này vẫn tăng 0,72%. Số cổ phiếu tụt giá trong nhóm này chiếm áp đảo.
So với giá cuối phiên sáng, buổi chiều nhóm VN30 có tới 23/30 mã tụt xuống thấp hơn, chỉ 7 mã tăng cao thêm. Diễn biến cổ phiếu mới chỉ là tụt giá, vì số đông vẫn còn đóng cửa ở vùng tăng (17 mã tăng/12 mã giảm).
Không chỉ có số lớn cổ phiếu hạ độ cao, VN30-Index còn chịu thiệt hơn VN-Index ở nhóm trụ. VPB chiều nay rất đuối, giá trôi nhanh từ khoảng 1h30 trở đi. Nếu so với phiên sáng thì phiên chiều VPB bốc hơi 1,2% giá trị, chốt phiên giảm 0,27% so với tham chiếu. VPB là một trong những trụ đảo chiều từ tăng thành giảm.
MSN cũng gây bất ngờ với phiên chiều rất kém. Buổi sáng cổ phiếu này đã giảm 1,61%, buổi chiều giảm tiếp 1,9% nữa và đóng cửa mất tới 3,54% giá trị. MSN bị khối ngoại xả tăng cường đáng kể, giá trị bán ròng riêng chiều tới 82,6 tỷ đồng, chiếm 71% thanh khoản chiều của mã này.
Ngoài ra, có nhiều cổ phiếu hạ độ cao cũng ảnh hưởng đáng kể. Chẳng hạn VIC tụt mất 1% so với phiên sáng và đóng cửa tăng 1,41% so với tham chiếu. MBB tụt 1,43%, chốt phiên trên tham chiếu 0,98%. VRE trả lại thị trường 1,39%, đóng cửa còn tăng 1,27%. Các mã ngân hàng lớn như TCB, CTG, BID cũng tụt giá ở mức độ khác nhau.
Với nhiều cổ phiếu trụ lớn vẫn còn trên tham chiếu như VHM, VIC, VNM, VCB, BID, SAB, VN-Index vẫn còn lực đỡ trong khi VN30-Index gần như mất hết. GAS giảm 3,03%, MSN giảm 3,54%, HPG giảm 1,4%, PLX giảm 2,7%, GVR giảm 1,25% là 5 mã kéo điểm số xuống nhiều nhất ở chỉ số này.
Rổ VN30 đa số cổ phiếu giảm độ cao, một số chuyển sang đỏ, vì không có đủ sức cầu để nâng đỡ chứ chưa nói thổi giá lên cao hơn. Phiên chiều các blue-chips này thanh khoản rất tệ, chỉ đạt 2.963 tỷ đồng, thấp nhất 11 phiên và là phiên chiều đầu tiên trong thời gian này giao dịch dưới ngưỡng 3.000 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE cũng giao dịch kém với 8.419 tỷ đồng, chỉ bằng 41% buổi sáng.
Nhóm vốn hóa nhỏ tăng tốt hôm nay.
Độ rộng của HoSE cũng kém đi đáng kể. Cuối phiên sáng sàn này ghi nhận 318 mã tăng/128 mã giảm thì kết phiên chỉ còn 295 mã tăng/164 mã giảm. Tuy vậy mặt bằng giá cổ phiếu ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ không xấu đi nhiều: Vẫn còn khoảng 90 mã tăng trên 2% (buổi sáng là 100 mã), 65 mã tăng trên 1% (phiên sáng là 90 mã). Smallcap đóng cửa vẫn tăng 1,38%, Midcap tăng 0,62%.
Trong 25 cổ phiếu ở HoSE đóng cửa giá trần, nhiều mã thanh khoản tốt như ANV, FCM, HDC, CMX, SKG, IDI, FRT, VND, BCG, TCD, SJF.
Trong phiên chiều châu Á, giá dầu đã có mức phục hồi khá tốt: Dầu WTI tăng 3,3% lên 116 USD, dầu Brent tăng 4,6% lên 116 USD. Cả hai loại hàng hóa này đều tăng tốt hơn buổi sáng. Tuy vậy cổ phiếu dầu khí vẫn không cải thiện giá được mà chỉ duy trì đi ngang như cuối phiên sáng. Cổ phiếu thép cũng không mạnh lên được dù ngay đầu phiên chiều cũng xuất hiện một nhịp bùng nổ: HPG có lúc lên 50.100 đồng, tức là vượt nhẹ tham chiếu nhưng cuối phiên vẫn giảm 1,4%. HSG thậm chí lập đỉnh cao nhất ngày lúc 1h15 tăng 1,57% nhưng rồi đóng cửa lại giảm 1,21%...
Tổng thể thị trường hôm nay không có thanh khoản tốt dù phần lớn cổ phiếu tăng giá. Điều đó cho thấy nhà đầu tư có phần thận trọng trong việc đua giá. Tính chung cả ngày HoSE khớp 20.386 tỷ đồng, giảm 30% so với hôm qua. Ngay cả giao dịch thỏa thuận cũng kém, khiến tổng giao dịch giảm tới 31%.
Khối ngoại bán ròng chiều nay tương đương buổi sáng, nâng tổng mức bán ròng lên 745 tỷ đồng. Đây là con số đã nhẹ đi nhiều, khi hôm qua khối này bán ròng HoSE hơn 1 ngàn tỷ đồng. Trong 3 phiên đầu tuần này khối ngoại đã rút ròng hơn 4.055 tỷ đồng riêng ở HoSE. Hôm nay HPG bị bán nhiều nhất với 210 tỷ đồng ròng, MSB trên 120 tỷ, GMD gần 100 tỷ, VIC hơn 94 tỷ, VPB gần 69 tỷ, HDB xấp xỉ 61 tỷ... Tính riêng cổ phiếu VN30 đã bị bán ròng 684,5 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh quý 1/2022 sẽ đưa VN-Index quay về đỉnh cũ 1.535 điểm vào cuối tháng 3
13:12, 10/03/2022
Cổ phiếu hàng hóa đồng loạt giảm, cầu bắt đáy xuống tiền
12:07, 10/03/2022
Giá vàng thế giới lao dốc không phanh, trong nước giảm từng giờ
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: