Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 12/11.
* Theo Reuters ngày 12/11, urê Granular tại Mỹ đã vượt mức 400 USD/tấn FOB Nola.
Khách Brazil chấp nhận mức giá 405-415 USD/tấn CFR urê prilled. Tại Yuzhny, giá urê cao nhất từ trước tới nay, giao hàng tháng 11/2007 đạt 353 USD/tấn FOB, tăng 100 USD/tấn so với đầu năm.
Nguồn cung hạn hẹp, nhu cầu tiêu thụ tăng từ châu Âu, châu Mỹ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ. Ấn Độ có kế hoạch mua hơn 500.000 tấn urê với giá 345 USD/tấn FOB của Trung Quốc và Trung Đồng. Trung Đông đặt mục tiêu bán với giá 360 USD/tấn FOB đối với lượng urê mua thêm của Ấn Độ. Ấn Độ sẽ còn mua thêm khoảng 600.000-700.000 tấn giao hàng tháng 12/2007. Bangladesh sẽ nhập khẩu 375.000 tấn urê từ Trung Quốc với giá 410-422 USD/tấn.
* Theo Lexisnexis ngày 12/11, giá trung bình các loại quả có múi tại Tân Cương, Trung Quốc đã giảm từ 5 Nhân dân tệ/kg xuống còn 2 Nhân dân tệ/kg.
Tại thị trường bán buôn Qitai, hầu hết các sản phẩm quả có múi đều có xuất xứ từ các tỉnh Hubei, Hunan, Sichuan và tỉnh Shanxi.
Theo các nhà phân tích, thời tiết đột ngột trở lạnh ngoài dự đoán đã hạn chế nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này, làm cho giá các loại quả có múi sụt giảm. Nhiều khả năng, thời tiết tiếp tục xấu đi sẽ còn làm giảm nhu cầu tiêu thụ quả có múi trong thời gian tới, gây bất lợi cho giá. Ngoài ra, một lượng lớn quả có múi ở tỉnh Shanxi được tung ra thị trường thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá nhóm hàng này giảm.
* Theo Lexisnexis ngày 12/11, giá CIF dầu cọ thô giao ngay tại Rotterdam lúc mở cửa là 940 USD/tấn, tăng khoảng 13,5% so với 828 USD/tấn cùng kỳ tháng trước.
Tại Malaysia, giá dầu cọ thô kỳ hạn tháng 1/2008 đã tăng tới 3.002 Ringgit (907 USD)/tấn.
Trong 4 tuần qua, giá dầu cọ thô Malaysia đã tăng 20% và tăng 50% so với đầu năm. Nỗi lo về khả năng bang sản xuất dầu cọ chủ chốt Johore lại bị lũ lụt nghiêm trọng như tháng 12 năm ngoái đang nâng đỡ loại dầu này. Indonesia tăng thuế xuất khẩu dầu cọ và Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu dầu ăn cũng tạo động lực mới cho thị trường. Khối lượng xuất khẩu dầu cọ thô của Indonesia tháng 9/2007 đã giảm xuống còn 618.000 tấn từ 960.000 tấn tháng 8/2007.
* Theo Business Line ngày 12/11, giá tinh dầu bạc hà đã giảm 25-30 Rupi/kg trong 10 ngày qua, tại Chandausi chỉ khoảng 508-510 Rupi/kg.
Tại Sở giao dịch MCX, giá các hợp đồng kỳ hạn giảm 3%, kỳ hạn tháng 11/2008 ở mức 469 Rupi/kg, so với 483 Rupi/kg cuối tuần trước.
Giá bột bạc hà hiện trong khoảng 13,5-13,75 USD/kg CIF. Trong khi đó, giá tinh thể bạc hà vào khoảng 15,5-16 USD/kg. Bạc hà được dùng để sản xuất những sản phẩm như thuốc, kem đánh răng, dầu gió... Ấn Độ là nước sản xuất và xuất khẩu bạc hà lớn nhất thế giới. Giá tinh dầu bạc hà trên thị trường Ấn Độ giảm xuống bởi khách hàng đang chờ đợi chính sách mới của Chính phủ nước này, trong khi nguồn cung lại đang tăng lên.
* Theo Reuters ngày 12/11, giá bông số 2 giao ngay lúc mở cửa tại New York là 1.427 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn so với ngày 8/11.
Giá bông đã ở xu thế tăng trong vòng 1 tháng nay,hiện đã tăng gần 6%.
Nhu cầu nhập khẩu bông đang tăng mạnh từ Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh. xuất khẩu bông của Ấn Độ sang Trung Quốc sẽ vượt 1 triệu kiện trong tháng 11/2007, nhằm giúp Trung Quốc hoàn thành hạn ngạch nhập khẩu bông trước ngày 31/12/2007. Vụ 07/2008, Trung Quốc thiếu khoảng 4,3 triệu tấn bông. Ấn Độ sẽ xuất khẩu 50.000 kiện bông sang Pakistan với giá 68-69 UScent/Lb, giao hàng tháng 12/2007 và 1/2008. 60-70% tổng khối lượng bông xuất khẩu Ấn Độ là sang Trung Quốc; 20% sang Pakistan và Bangladesh.