Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 24/6.
* Reuters 24/6, giá thép thế giới sẽ tiếp tục tăng trong quý 3/2008 do giá nguyên liệu thô tăng nhảy vọt và nguồn cung khan hiếm.
Các nhà máy thép tại Canada, Nhật, Hàn Quốc và một số tại châu Âu sẽ tăng giá bán thép. Phôi thép, sản phẩm bán thành phẩm để chế tạo thép dài đã tăng hơn 40% trên Sở Giao dịch London kể từ cuối tháng 2/2008 tới nay.
Nguồn cung khan hiếm từ Trung Quốc sau khi nước này cắt giảm thuế xuất khẩu, đã đẩy giá thép tăng mạnh. Dự trữ vẫn giảm do các trung tâm giao dịch không muốn gia tăng dự trữ vào thời điểm giá cao và chi phí lưu kho trở nên đắt đỏ. Nhu cầu tiêu thụ dự kiến đạt 1.282 tỷ tấn trong năm nay, tăng 6,7% so với năm 2007.
* Bangkok Post 24/6, sản lượng đường Thái Lan dự báo sẽ giảm 5% trong vụ tới, mặc dù giá đường dự báo sẽ cao do nhu cầu lớn từ khách nước ngoài.
Bộ Nông nghiệp Thái Lan dự báo, sản lượng mía vụ 2008/2009 của nước này sẽ giảm khoảng 5,3% so với vụ trước, xuống 72 triệu tấn, đủ để sản xuất khoảng 7,2 triệu tấn đường.
Trước đòi hỏi của Hội nông dân Thái Lan, Chính phủ đã nâng giá mía đầu vụ 2007/2008 từ 700 Baht/tấn lên 807 Baht/tấn. Theo các thương nhân, giá đường Thái Lan có thể sẽ ở mức cao trong năm tới, do nhu cầu lớn, đặc biệt là từ các nước châu Á, do dự đoán xuất khẩu đường Ấn Độ sẽ giảm. Chênh lệch giá đường thô Thái Lan và đường thô New York kỳ hạn tháng 7/2008 đang là 200 điểm.
* Reuters 24/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê thế giới vụ 2008/2009 cao kỷ lục là 140,6 triệu bao loại 60kg, tăng 18,2% so với vụ 2007/2008.
Trong khi đó, dự trữ cà phê thế giới vụ tới sẽ tăng 6,7% lên 39,2 triệu bao; xuất khẩu cũng được dự báo tăng từ 98,626 triệu bao lên 104,316 triệu bao.
USDA dự báo sản lượng cà phê của nhà cung cấp hàng đầu thế giới Brazil vụ tới là 51,1 triệu bao, tăng 36% so với vụ 2007/2008. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ chu kỳ tăng sản lượng hai năm một lần của cà phê arabica, chiếm 75% tổng sản lượng cà phê của Brazil. Đối với Việt Nam, USDA cho rằng sản lượng cà phê vụ 2008/2009 sẽ tăng 23% lên 21,5 triệu bao, do thời tiết khá thuận lợi.
* Xinhua 24/6, thị trường hạt có dầu thế giới dự báo sẽ tăng lên và cân đối giữa cung và cầu trong năm nay.
Sản lượng đậu tương thế giới vụ 2008/2009 có thể tăng 10% lên 242 triệu tấn, cao hơn 22 triệu tấn so với vụ trước. Sản lượng đậu tương Mỹ sẽ đạt từ 80 triệu tấn trở lên.
Sau khi Trung Quốc mất mùa vụ 2007/2008, sản lượng hạt cải thế giới có thể tăng 4 triệu tấn, lên kỷ lục 51-52 triệu tấn vụ 2008/2009. Sản lượng hạt hướng dương có thể tăng 2,5 triệu tấn lên 30 triệu tấn. Quan trọng nhất, sản lượng dầu cọ dự báo sẽ tăng 4 triệu tấn lên kỷ lục 44 triệu tấn. Do vậy, sản lượng dầu thực vật thế giới dự báo cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, giá mặt hàng này chịu sức ép bởi dự trữ giảm và giá dầu mỏ cao.
* Reuters 24/6, hiện nay, thị trường etylen thế giới đang gặp khó khăn về giá và thị phần tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.
Hiện Mỹ có công suất sản xuất etylen là 28,5 triệu tấn/năm, tổng công suất toàn cầu là 121 triệu tấn/năm. Năm 2011, công suất etylen toàn cầu sẽ lên 156 triệu tấn/năm, còn Mỹ sẽ giảm còn 28,3 triệu tấn/năm, chiếm 18% của thế giới.
Một số dự án etylen mới đã và sẽ đi vào hoạt động tại Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan. Việc tăng sản lượng ở Trung Đông là do giá nguyên liệu thấp, ở các nước châu Á tăng do nhu cầu tăng mạnh. Tại Mỹ, 60% sản lượng etylen sản xuất từ khí tự nhiên hoá lỏng và 38% từ naphta. Giá khí tự nhiên của Mỹ cao gây ra sự sụt giảm sản lượng trong vài năm tới.