
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Bạch Dương
10/06/2025, 10:57
Tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) mới đây đã thí điểm cho phép một số doanh nghiệp vượt qua tường lửa (Great Firewall), hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt môi trường internet của Trung Quốc…
Chương trình “Kết nối toàn cầu”, do Trung tâm Dịch vụ Toàn diện Dữ liệu Quốc tế Hải Nam (HIDCSC) quản lý, sẽ cho phép một số công ty hoạt động tại Hải Nam được truy cập Internet mà không bị hạn chế. “Đặc ân” này gần như là điều không tưởng ở phần còn lại của Trung Quốc đại lục, quốc gia nổi tiếng với các biện pháp kiểm soát Internet nghiêm ngặt bậc nhất thế giới.
Theo chương trình thí điểm, nhân viên tại các công ty đã đăng ký đủ điều kiện sẽ có thể truy cập vào các nền tảng quốc tế từng bị chặn tại Trung Quốc như Google, Wikipedia, YouTube, X (Twitter) và TikTok.
Tuy nhiên, người dùng không hoàn toàn được truy cập tự do, một số nội dung vẫn sẽ bị giới hạn. Đại diện Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu Quốc tế Hải Nam (HIDCSC) từ chối nêu cụ thể những trang web nào vẫn nằm trong danh sách cấm.
Một lưu ý khác là quy trình đăng ký không đơn giản. Người dùng bắt buộc phải sử dụng dịch vụ 5G của một trong ba nhà mạng công của Trung Quốc gồm China Mobile, China Unicom hoặc China Telecom. Họ cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp đang làm việc. Theo một đại diện giấu tên của HIDCSC, quá trình xét duyệt có thể kéo dài tới năm tháng.
“Hiện chương trình chưa giới hạn quy mô hay lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp tham gia. Dịch vụ này đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ giới kinh doanh”, người này chia sẻ với tờ South China Morning Post.
Chương trình thí điểm được triển khai trong bối cảnh Hải Nam đang tiến gần tới cơ chế hải quan độc lập vào cuối năm nay. Đây là một phần trong chiến lược dài hơi của Trung Quốc nhằm biến Hải Nam thành vùng thương mại tự do hàng đầu, sánh ngang với các trung tâm kinh tế quốc tế.
Kế hoạch “nới lỏng” không gian mạng lần này của Trung Quốc cũng nhằm giải quyết khó khăn lâu nay của các doanh nghiệp quốc tế khi vào hoạt động.
Trước đây, Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu Quốc tế Toàn diện Hải Nam (HIDCSC) chuyên cung cấp các dịch vụ truy cập Internet quốc tế cho doanh nghiệp, chủ yếu chỉ phục vụ các công ty thương mại điện tử có thị trường hướng ra nước ngoài.
Tuy nhiên, chương trình “Kết nối toàn cầu” lần này được xem là một nỗ lực bài bản và hệ thống hơn, nhằm tháo gỡ những rào cản về truy cập Internet vốn từ lâu gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh quốc tế tại Trung Quốc.
Trước đây, từng có nhiều đồn đoán về việc Trung Quốc miễn trừ tường lửa tại các đặc khu kinh tế, nhưng những khả năng này đều không trở thành hiện thực. Vì vậy, chương trình thí điểm tại Hải Nam đang nổi lên như một ngoại lệ đáng chú ý trong chính sách kiểm soát thông tin vốn rất chặt chẽ của Trung Quốc.
Tuy vậy, nhìn chung, quy mô chương trình vẫn còn khiêm tốn. Việc miễn trừ chỉ áp dụng cho một nhóm người dùng thuộc các doanh nghiệp đủ điều kiện, thay vì cho công chúng nói chung. Bên cạnh đó, nhiều nội dung vẫn bị giới hạn mà không công bố cụ thể. Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn kiên định với chủ trương kiểm soát chặt chẽ không gian mạng.
Khi Hải Nam tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng cho mô hình cảng thương mại tự do, mức độ thành công của chương trình “Kết nối toàn cầu” có thể sẽ tạo tiền lệ để Trung Quốc xem xét mở rộng chính sách tương tự sang các khu vực kinh tế đặc biệt khác.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng với phạm vi còn hạn chế và quy trình xét duyệt phức tạp, bất kỳ bước tiến nào trong việc "mở cửa" Internet tại Trung Quốc vẫn sẽ được kiểm soát chặt chẽ, triển khai một cách thận trọng và có tính toán, thay vì là dấu hiệu của sự thay đổi toàn diện trong chính sách kiểm duyệt thông tin của quốc gia này.
Từ chuyển đổi số đến kinh tế số, dữ liệu không chỉ là “nguyên liệu” mà còn là yếu tố sản xuất mới, góp phần định hình phương thức quản trị hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra động lực tăng trưởng mới cho các địa phương…
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đào tạo kiến thức AI cho ít nhất 1% dân số năm 2026, năm 2027 là 2%, và từ 2028–2029 mỗi năm 5% dân số. Đến năm 2030, ước đạt 15% dân số, tương đương hơn 2 triệu người…
Trong dòng chảy của thời đại số, khi mọi cấu trúc kinh tế - xã hội liên tục biến đổi, có những giá trị vẫn vẹn nguyên. Với Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction), tinh thần phụng sự luôn là điểm tựa để vượt qua thử thách và là nền móng kiến tạo tương lai. Từ tinh thần ấy, một khát vọng lớn lao đang được hun đúc – vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.
Trong giai đoạn 2025–2030, tập đoàn này tiếp tục mở rộng các sáng kiến ESG, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, số hóa toàn diện…
TP. Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối trí tuệ, công nghệ và nguồn lực của “ba nhà”. Trung tâm được kỳ vọng trở thành “Silicon Valley” thu hút đầu tư, nhân tài và các ngành công nghệ mũi nhọn…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: