
Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Phó Thủ tướng Chính phủ Kikeo Khaykhamphithoune và Đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và hội thảo lần này diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, hướng tới việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2026, đồng thời là thời điểm cả hai nước đang nỗ lực sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mỗi nước.
Đồng thời, Tổng Bí thư bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao những kết quả mà Lào đạt được trong thời gian qua là rất tích cực, toàn diện, đặc biệt là triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, dành ưu tiên cao nhất để hỗ trợ Lào triển khai các vấn đề chiến lược trong nhiệm kỳ mới.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các nhà lãnh đạo Lào.
Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác lý luận đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả hai Đảng. Chủ đề của Hội thảo năm nay là “Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào” là nội dung mang tính chiến lược, được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao.
Đây là dịp để các nhà quản lý và nhà khoa học hai bên trao đổi sâu rộng, làm sáng tỏ những điểm tương đồng trong định hướng cải cách của Việt Nam và Lào; trao đổi về những định hướng xây dựng bộ máy tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, vì dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết thời gian qua, Việt Nam đã tích cực sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, qua đó rút ra nhiều bài học quý báu. Việt Nam xác định, có bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ tốt và hoạt động hiệu quả mới triển khai được nghị quyết của Đảng một cách thực chất; nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy là nhằm thay đổi tư duy quản trị, chuyển từ chính quyền phục vụ sang chính quyền kiến tạo phát triển, lấy người dân làm trung tâm.
Bài học lớn là “mọi chủ trương của Đảng phải vì dân”, bảo đảm “đã nói là phải làm; Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, trong đó Trung ương định hướng, ban hành chính sách, địa phương chủ động thực hiện phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của người dân ngay ở cấp cơ sở. Đây là kinh nghiệm quý Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào nhằm góp phần củng cố nền tảng lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của mỗi Đảng trong giai đoạn mới.
Thay mặt Đoàn, Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và chia sẻ nhiều thông tin quý báu, thể hiện tình cảm anh em thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai dân tộc. Phó Thủ tướng Chính phủ Lào chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới; bày tỏ ấn tượng đặc biệt với kết quả nổi bật trong việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, coi đây là những kinh nghiệm quý để Lào nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn của mình.
Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune cho biết Hội thảo lý luận lần thứ XII là sự tiếp nối truyền thống hợp tác lý luận nhiều năm qua, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của hai Đảng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đất nước trong tình hình mới; khẳng định, kết quả hợp tác lý luận giữa hai Đảng không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, mà còn giúp hai bên cùng củng cố cơ sở lý luận cho công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.




Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9 đến 14/8/2026 không chỉ ghi nhận hàng loạt thỏa thuận hợp tác mà còn phản ánh tư duy chủ động mở rộng không gian phát triển chiến lược cho Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế biến động hiện nay, chuyến thăm trở thành một lát cắt quan trọng để nhìn nhận cách Việt Nam triển khai đối ngoại phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nhấn mạnh về tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ của hệ thống pháp luật...
Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2026), Tạp chí VnEconomy trân trọng và hân hạnh đăng bài viết của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, chia sẻ những dấu mốc trên hành trình phát triển của Ấn Độ và những triển vọng mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.
Chương trình mục tiêu quốc gia được hợp nhất từ 04 Chương trình hiện hành, tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức phân bổ "theo nhu cầu đăng ký" sang "theo năng lực và điều kiện sẵn sàng thực hiện"; đồng thời bỏ tầng nấc trung gian.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.