
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho biết chính quyền của ông vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán với Ấn Độ để giải quyết các rào cản thương mại giữa hai nước.
Ông Trump cho biết muốn nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong những tuần tới và lạc quan rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận về thương mại.
"Tôi tin chắc sẽ không khó khăn gì để đi đến một kết quả tốt đẹp cho cả hai quốc gia vĩ đại của chúng ta”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nói về việc đàm phán thương mại với Ấn Độ.
Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông chủ Nhà Trắng khẳng định “luôn là bạn tốt” của ông Modi.
Tuần trước, ông Trump cho biết Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế quan với hàng hóa Mỹ về mức 0% nhưng nhấn mạnh rằng đề xuất này đã muộn bởi lẽ ra New Dehli nên làm vậy từ nhiều năm trước.
“Tôi luôn là bạn tốt của ông Modi. Tôi chỉ không thích những việc ông ấy làm ở thời điểm này. Nhưng Ấn Độ và Mỹ có mối quan hệ đặc biệt. Không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng có những khoảnh khắc như vậy thôi”, ông Trump viết trong một bài đăng vào tuần trước.
Những động thái mới nhất của ông Trump cho thấy thông điệp có phần lạc quan hơn của ông Trump với Ấn Độ sau khi mối quan hệ song phương có dấu hiệu rạn nứt.
Sau nhiều tháng đàm phán thương mại với những hứa hẹn khả quan, vào cuối tháng 7, chính quyền ông Trump thông báo áp thuế đối ứng ở mức 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Khi đó, ông Trump cho biết hai bên vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận thương mại.
Mức thuế này tăng lên 50% vào cuối tháng 8, bao gồm 25% thuế quan trừng phạt vì Ấn Độ mua dầu Nga. Tất cả những nhiều này làm dấy lên quan ngại về tương lai mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ, dù mối quan hệ này vốn được củng cố mạnh mẽ những năm gần đây.
Theo ông Anantha Nageswaran, cố vấn kinh tế trưởng của Chính phủ Ấn Độ, thuế quan 50% của chính quyền ông Trump với hàng hóa Ấn Độ có thể khiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia Nam Á này giảm khoảng 0,5% trong năm nay.
Theo nguồn tin của tờ báo Financial Times ngày 9/9, ông Trump đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc vì các nước này vẫn đang mua nhiều dầu Nga.
Tuy ông Trump và ông Modi đã phát đi những tín hiệu mềm mỏng, cuộc chiến thương mại giữa Washington và New Delhi vẫn âm ỉ nóng.
Thuế quan của ông Mỹ đã thổi bùng một chiến dịch tẩy chay thương hiệu Mỹ bao gồm McDonald's, Pepsi và Apple trên mạng xã hội Whatsapp tại Ấn Độ.
Nhiều thương hiệu Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh chiến dịch kêu gọi người tiêu dùng sử dụng "Swadeshi", tức hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ.
Tuần trước, ông Modi nhấn mạnh lời kêu gọi này, đồng thời nói rằng các giáo viên Ấn Độ nên khuyến khích học sinh lập một danh sách về "các mặt hàng mang nhãn hiệu nước ngoài" để tránh sử dụng.
Theo dữ liệu của cơ quan Census Bureau của Mỹ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Mỹ và Ấn Độ đạt 129 tỷ USD năm 2024, trong đó Mỹ thâm hụt thương mại 45,8 tỷ USD.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.