
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 04/02/2026
Kim Dũng
15/12/2009, 10:06
Nhiều mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm tại thị trường Tp.HCM đã và đang tăng giá
Để có đủ hàng và góp phần bình ổn giá, từ tháng trước Ủy ban nhân dân Tp.HCM đã giao cho 13 doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành dự trữ hàng hoá phục vụ Tết Canh Dần với 8 nhóm mặt hàng thiết yếu và cam kết bán sản phẩm với mức giá thấp hơn, ít nhất là 10% so với giá thị trường.
Công việc này cho tới nay đã được các sở ngành, doanh nghiệp cũng như các hệ thống chợ, siêu thị ở Tp.HCM tích cực triển khai thực hiện.
Ông Trần Thành Nam, Tổng giám đốc Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), một trong những đơn vị được giao dự trữ và bình ổn hàng hoá phục vụ Tết Canh Dần cho biết: “Công ty đã dành 500 tỷ đồng chuẩn bị 1.500 tấn gạo, 4.000 tấn thịt gia súc, 2.000 tấn thực phẩm chế biến, 1.000 tấn rau quả, 2.100 tấn đường, 500 tấn dầu.... Kế hoạch thu mua ở các trại chăn nuôi, nhà vườn của bà con nông dân cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chúng tôi có 66 điểm bán hàng của các công ty thành viên và chuẩn bị khoảng 40 xe bán lưu động để bán cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và ở các khu công nghiệp, khu chế xuất đảm bảo đầy đủ hàng hoá trước, trong và sau Tết”.
Đến thời điểm này, hệ thống Saigon Co.op cũng đã chuẩn bị chu đáo nguồn hàng và cam kết giữ bình ổn giá. Bà Bùi Thị Hạnh Thu, Phó tổng giám đốc kinh doanh Sài Gòn Co.op cho biết: mặc dù trên thị trường giá cả nhiều mặt hàng có chiều hướng gia tăng, nhưng với lượng hàng dự trữ trong hệ thống thì việc đột biến giá trong hệ tống siêu thị Saigon Co.op là không có, thậm chí sẽ có những giá tốt và có những chương trình khuyến mãi thật hấp dẫn để mà giúp những người lao động nghèo, những người có thu nhập thấp có thể mua được những hàng hoá phục vụ nhu cầu 3 ngày Tết với giá không đổi.
Hiện Saigon Co.op cũng đang thực hiện nhiều chương trình giảm giá các mặt hàng quần áo, tiêu dùng và gia dụng với mức giảm 50%. Hệ thống siêu thị Big C hiện cũng có hơn 800 mặt hàng đang giảm giá từ 2% đến 50%, trong đó 45 mặt hàng thực phẩm thiết yếu được giảm 10% đến 20% gồm thịt nguội, thịt gà, thịt heo, cá...
Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số chợ ở Tp.HCM có thể nhận thấy nhiều mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm đều đã tăng giá. Do tác động của tỷ giá USD, nhiều hàng nhập khẩu làm nguyên liệu như đường, gạo diễn biến thất thường, nên nhìn chung các tiểu thương ở các chợ hầu như không dám dự trữ hàng như những năm trước đây. Ông Huỳnh Quốc Bảo, Ban quản lý chợ đầu mối Bình Tây, quận 6, cho biết: “Tuần qua có hơn 90% mặt hàng tăng giá, nhất là các mặt hàng nhập khẩu, do ảnh hưởng bởi nguyên liệu nhập khẩu và giá đường tăng. Nói chung với các mặt hàng Tết như mứt, bánh, kẹo... nhiều người kinh doanh không dám đặt hàng trước như năm ngoái do giá hiện nay biến động mạnh quá...”.
Nhiều hãng sữa trong nước, trong đó có Vinamilk, cũng đã công bố điều chỉnh giá các sản phẩm tăng thêm 5-6%. Tương tự, 2 công ty bánh kẹo là Kinh Đô và Bibica thông báo sẽ tăng giá một số mặt hàng thêm 5% đến 10% so với mặt hàng giá hiện tại.
Giá một số loại xe gắn máy tay ga nhập khẩu nguyên chiếc tăng từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/chiếc. Đáng nói nhất là giá gas, chỉ trong tháng 11 vừa qua đã có 3 lần điều chỉnh, trong đó tăng mạnh nhất là từ cuối tháng 11/2009 với mức tăng 22.000 đồng/bình, đẩy giá bán lẻ lên 267.000 đồng/bình (12kg).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt thực phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Dự thảo sửa đổi 4 luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính và xóa bỏ rào cản pháp lý, giúp tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, khơi thông nguồn lực, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bảo vệ hiệu quả quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp…
Việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời từ 15,17% đến 63,39% đối với kính nổi không màu từ Indonesia và Malaysia là biện pháp kịp thời nhằm bảo vệ sản xuất trong nước trước bối cảnh lượng hàng nhập khẩu tăng vọt, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp nội địa…
Với định hướng đúng đắn và sự đồng hành của chính quyền, ngành gỗ tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 1,22 tỷ USD trong năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là ngành kinh tế trụ cột, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm 2026 được xác định là cột mốc bản lề cho sự thay đổi diện mạo của nền kinh tế số Việt Nam. Với việc Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, thị trường không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng “nóng” mà đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới sự minh bạch, kỷ cương...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: