
Hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International mới công bố danh sách 100 thành phố hút du khách nước ngoài nhất thế giới, cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thành phố du lịch châu Á.
Theo đó, Tp.HCM xếp thứ 36 trong danh sách, được dự báo sẽ đón 5,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017, tăng 5,8% so với năm 2016.
Tới năm 2020, Tp.HCM được dự báo sẽ đón 7 triệu lượt du khách nước ngoài và tăng lên 10,2 triệu lượt vào năm 2025.
Trong khi đó, Hà Nội đứng vị trí thứ 52 với 4 triệu khách quốc tế trong năm 2016. Con số này được dự báo sẽ tăng lên 4,3 triệu trong năm nay.
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2017 đạt 1,02 triệu lượt, tăng 5% so với tháng trước và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 10 tháng năm 2017 ước đạt 10,4 triệu lượt khách, tăng 28,1% so với cùng kỳ 2016.
Tiếp tục đứng đầu danh sách của Euromonitor International là Hồng Kông với lượng khách quốc tế dự kiến trong năm 2017 là 25,7 triệu người. Con số này giảm 3,2% từ mức 26,55 triệu lượt khách đã đến đây trong năm 2016 do một số căng thẳng với Trung Quốc đại lục trong năm nay.
Euromonitor dự báo việc tăng trưởng du khách quốc tế tới Hồng Kông giảm tốc sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn và chạm ngưỡng 45 triệu người vào năm 2025.
Không giống Hồng Kông, thủ đô Bangkok của Thái Lan - đứng thứ 2 trong danh sách, được dự báo sẽ đón 23,27 triệu lượt khách trong năm 2017, tăng 9,5% so với năm 2016. Các tour trọn gói nhắm tới đối tượng du khách Trung Quốc lần đầu tới Bangkok là nhân tố chính thú đẩy làn sóng du lịch nước ngoài đổ tới thành phố này.
Mức tăng trưởng này giúp Bangkok vượt xa London - xếp thứ 3 trong danh sách - với ước tính 19,8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017. Tăng trưởng du khách quốc tế tới London chỉ còn 3,4% so với năm 2016 do cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái đưa đến quyết định Anh sẽ rời Liên minh châu Âu (EU).
Euromonitor dự báo London sẽ sớm tụt xuống vị trí thứ 6 trong danh sách vào năm 2025 bởi sự trỗi dậy của các thành phố châu Á. Hãng nghiên cứu này ước tính vào năm 2025, danh sách này sẽ có 47 thành phố đến từ châu Á, so với con số 41 hiện tại và 34 của năm 2010.
"Không thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của làn sóng du lịch xuyên châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc", Wouter Geerts, nhà phân tích du lịch cấp cao của Euromonitor nhận định. "Châu Á Thái Bình Dương là khu vực chính thúc đẩy du lịch trong suốt thập kỷ qua và được dự báo sẽ còn tiếp tục như vậy trong thập kỷ tới".
10 thành phố châu Á đứng đầu danh sách này gồm Hồng Kông, Bangkok, Singapore, Macau, Thâm Quyến, Kuala Lumpur, Phuket, Tokyo, Đài Bắc và Seoul.
Một trong những nhân tố thúc đẩy du lịch tại khu vực này là xu hướng "số hóa" với trào lưu không tiền mặt, đi đầu là các thành phố của Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Tại Trung Quốc, ứng dụng WeChat với 750 triệu người dùng và đang mở rộng ra châu Âu và Bắc Mỹ, mang lại cơ hội lớn cho các thương hiệu du lịch.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.