06:19 07/07/2010

Trung Quốc đẩy mạnh mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản

An Huy

Trung Quốc đã bất ngờ tăng cường mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản từ đầu năm tới nay

Trung Quốc bất ngờ tăng mua trái phiếu Nhật Bản - Ảnh: Reuters.
Trung Quốc bất ngờ tăng mua trái phiếu Nhật Bản - Ảnh: Reuters.
Trung Quốc đã bất ngờ tăng cường mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản từ đầu năm tới nay, một bước đi cho thấy chiến lược đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối khổng lồ của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng nợ đang đe dọa châu Âu, Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định việc họ mua trái phiếu Nhật không có nghĩa là họ đang “làm khó” cho đồng Euro.

Tờ Wall Street Journal dẫn dữ liệu từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, Bắc Kinh đã mua 541 tỷ Yen, tương đương 6,2 tỷ USD, trái phiếu do Tokyo phát hành trong 4 tháng đầu năm nay. Trong khoảng thời gian này, đồng Euro đã mất giá 8% so với USD, vì những lo ngại cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp sẽ tàn phá khắp khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Đáng chú ý, riêng trong tháng 4, Chính phủ Trung Quốc đã mua 200 tỷ Yen trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Thị trường tài chính toàn cầu thường đứng ngồi không yên, mỗi khi có thông tin về việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể thay đổi chiến lược trong việc sử dụng kho dự trữ ngoại hối khổng lồ, để mua những tài sản mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Hiện, Trung Quốc sở hữu lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, lên tới 2.450 tỷ USD tính tới cuối tháng 3/2010.

Tuy nhiên, ngay trong ngày 6/7 này, Cơ quản Quản lý ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) đã lên tiếng khẳng định, họ vẫn duy trì chiến lược và tin tưởng ở nguồn thu nhập ổn định, cũng như mức lợi nhuận dài hạn tương đối tốt từ kho dự trữ ngoại hối.

“Là một nhà đầu tư dài hạn có trách nhiệm, Trung Quốc tiếp tục duy trì chiến lược đa dạng hóa đầu tư đối với dự trữ ngoại hối”, SAFE cho biết trên website của cơ quan này.

Trong tuyên bố này, SAFE không bình luận gì về việc mua trái phiếu Nhật Bản, mà chỉ nói qua rằng, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc có bao gồm đồng Yen, cũng như USD, Euro và một số đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi khác. Như thường lệ, SAFE không tiết lộ số liệu gì về giá trị nắm giữ từng đồng tiền.

Cơn quan này tiếp tục khẳng định, châu Âu vẫn là một thị trường đầu tư chủ chốt đối với dự trữ ngoại hối của Trung Quốc.

Theo giới phân tích, ít có khả năng Trung Quốc sẽ thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách dự trữ của nước này, vốn đang tập trung vào nợ của Mỹ. Theo nhà kinh tế Duncan Wooldridge thuộc ngân hàng UBS, trái phiếu kho bạc Mỹ được xem là kênh đầu tư duy nhất đủ lớn cho dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc.

Theo ông Dai Xianglong, một cựu quan chức của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, đồng USD có khả năng chiếm khoảng 60% dự trữ ngoại hối của nước này. Các chuyên gia kinh tế khác dự đoán con số này ở mức 65-70%.

Ông Dai cho rằng, sự giảm giá của đồng USD làm gia tăng rủi ro cho kho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc. Nước này mới đây đã thực hiện tăng tính linh hoạt cho tỷ giá Nhân dân tệ, nhưng mới chỉ cho phép đồng nội tệ tăng giá nhẹ so với USD. Theo giới chuyên môn, Trung Quốc sắp tới sẽ chỉ cho phép đồng USD tăng giá thật chậm so với Nhân dân tệ.

Trong khi đó, SAFE tuyên bố, USD giảm giá không nhất thiết gây hại cho giá trị dự trữ ngoại hối tính bằng Nhân dân tệ của nước này, vì các đồng tiền khác trong dự trữ này có thể tăng giá so với Nhân dân tệ.

Thông tin Trung Quốc mua trái phiếu Nhật Bản đã khiến đồng Yen tăng giá. Một đồng Yen mạnh đã gây nhiều trở ngại cho sự phục hồi của kinh tế Nhật Bản, vì khiến hàng hóa xuất khẩu của nước này trở nên đắt đỏ hơn.

Việc Trung Quốc tăng mua trái phiếu Nhật từ đầu năm tới nay là một sự chuyển biến lớn so với năm ngoái. Trong năm 2009, Bắc Kinh đã bán ròng 80,2 tỷ USD trái phiếu Nhật, theo như dữ liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản.

Tuy vậy, lượng mua vào trái phiếu Nhật của Bắc Kinh từ đầu năm tới nay, chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng số 621.100 tỷ Yen trái phiếu chính phủ Nhật đang được lưu hành.

Trái phiếu Nhật hiện đang đắt khách, do tình trạng giảm phát kéo dài và mối lo về sự phục hồi kinh tế ở nước này. Chính phủ Nhật, hôm 6/7, đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 1,1%, thấp nhất từ tháng 8/2003 tới nay.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản nghi ngờ việc Trung Quốc mua trái phiếu của họ sẽ giúp duy trì nhu cầu ổn định và mức lãi suất thấp đối với trái phiếu Nhật trong thời gian tới. “Chúng tôi không biết vì sao Trung Quốc tăng mua trái phiếu Nhật trong năm nay, và cũng không rõ liệu họ còn tiếp tục mua nữa không”, một quan chức trong Chính phủ Nhật nói.

Hơn nữa, 96% số trái phiếu Nhật mà Trung Quốc mua trong thời gian từ tháng 1 - 4/2010 là các trái phiếu kỳ hạn ngắn, đáo hạn trong thời gian dưới 1 năm.