17:05 21/10/2019

Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua Mỹ về số người giàu

An Huy

Có 100 triệu người Trung Quốc nằm trong top 10% dân số giàu nhất thế giới vào thời điểm giữa năm 2019, so với con số 99 triệu người Mỹ

Quận tài chính trung tâm ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhìn từ xa - Ảnh: Reuters.
Quận tài chính trung tâm ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhìn từ xa - Ảnh: Reuters.

Số người giàu ở Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua số người giàu ở Mỹ, trong bối cảnh cả hai nền kinh tế tiếp tục sản sinh triệu phú với tốc độ nhanh chóng - hãng tin Reuters dẫn một báo cáo của ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse cho hay.

Báo cáo tài sản toàn cầu thường niên của Credit Suisse công bố ngày 21/10 cho biết có 100 triệu người Trung Quốc nằm trong top 10% dân số giàu nhất thế giới vào thời điểm giữa năm 2019, so với con số 99 triệu người Mỹ.

"Bất chấp căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm qua, cả hai nước đều tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ trong việc tạo ra tài sản, đóng góp tương ứng 3,8 nghìn tỷ USD và 1,9 nghìn tỷ USD", bà Nannette Hechler-Fayd’herbe, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc Credit Suisse, cho biết.

Năm nay, số triệu phú của thế giới tăng thêm 1,1 triệu người, đạt khảng 46,8 triệu người, sở hữu tổng cộng 158,3 nghìn tỷ USD tài sản, chiếm 44% tổng tài sản tư nhân trên toàn cầu - theo báo cáo.

Mỹ chiếm hơn một nửa số triệu phú mới xuất hiện trong năm nay, với 675.000 người.

Sự suy giảm tài sản bình quân ở Australia, chủ yếu do biến động tỷ giá, khiến số triệu phú của nước này giảm 124.000 người. Ở Anh, số triệu phú giảm 27.000 người, còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, số triệu phú giảm 24.000 người.

Báo cáo ước tính trên thế giới hiện có 55.920 người trưởng thành sở hữu tài sản ròng ít nhất 100 triệu USD, và 4.830 người sở hữu tài sản ròng từ 500 triệu USD.

Tài sản tư nhân trên toàn cầu đã tăng 2,6% trong vòng 1 năm qua, và Credit Suisse dự báo khối tài sản này sẽ tăng thêm 27% trong 5 năm tới, đạt 459 nghìn tỷ USD vào năm 2024. Số triệu phú của thế giới cũng được dự báo sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới, đạt khoảng 63 triệu người.

Báo cáo của Credit Suisse cũng nói rằng 90% dân số nghèo hơn của thế giới nắm 18% tổng tài sản trên toàn cầu, so với mức 11% vào năm 2000.

"Còn quá sớm để nói rằng bất bình đẳng giàu nghèo đang diễn biến theo chiều hướng giảm, nhưng đây là bằng chứng cho thấy năm 2016 có thể là năm đình điểm của tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trong ngắn hạn", báo cáo viết.