
Cơ quan Đầu tư Nhà nước dự kiến được thành lập trong nửa cuối năm nay của Trung Quốc sẽ mua lại 9.9% cổ phần của Tập đoàn Blackstone của Mỹ với giá 3 tỷ USD.
Thông tin này vừa được đưa ra trong một thông cáo chung của hai bên công bố hôm 20/5. Được biết, toàn bộ số cổ phiếu mà Cơ quan Đầu tư Nhà nước Trung Quốc sẽ mua lại trong tập đoàn này là cổ phiếu không bầu. Việc bán cổ phần này cho phía Trung Quốc sẽ được thực hiện trước khi Blackstone tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn này được dự kiến tiến hành trong năm nay.
Blackstone cũng cho biết, số lượng cổ phiếu của Cơ quan Đầu tư Nhà nước Trung Quốc trong Blackstone sẽ được giảm xuống trong trường hợp cần thiết để cổ phần của cơ quan này ngay sau đợt IPO của tập đoàn sẽ thấp hơn 10%. Ngoài ra, Cơ quan Đầu tư Nhà nước Trung Quốc cũng đã thỏa thuận duy trì việc đầu tư này trong Blackstone trong vòng ít nhất 4 năm.
Theo nguồn tin của Chính phủ Trung Quốc, ban đầu, Cơ quan Đầu tư Nhà nước Trung Quốc sẽ nhận được 200 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối hiện ở mức hơn 1,200 tỷ USD của nước này để quản lý và sẽ còn nhận được một tỷ lệ lớn trong lượng tăng thêm của dự trữ này trong tương lai. Phần dự trữ ngoại hối còn lại của Trung Quốc sẽ tiếp tục do Cơ quan Quản lý Ngoại hối nước này (SAFE) quản lý.
Trung Quốc hy vọng, cơ quan sắp được thành lập sẽ đầu tư mạnh mẽ để tăng mức lợi nhuận thu về từ lượng dự trữ ngoại hối của nước này so với mức lợi nhuận khiêm tốn được thu về dưới sự quản lý của SAFE. Ngoài ra, cơ quan này còn có thể sẽ đầu tư vào các tài sản chiến lược và các nguyên vật liệu cần thiết cho sự phát triển của Trung Quốc.
Việc Trung Quốc mua cổ phiếu không bầu của Blackstone là sự đầu tư bị động nhưng cũng để mở câu hỏi rằng liệu nước này sẽ đầu tư mạnh mẽ như thế nào vào cổ phần chủ động trong các công ty phương Tây trong tương lai.
Các quan chức Chính phủ Trung Quốc cũng đã nhấn mạnh rằng Cơ quan Đầu tư Nhà nước Trung Quốc sẽ không làm gì để ảnh hưởng xấu đến giá trị của đồng USD trong chiến lược đầu tư mới của mình vì một động thái như vậy sẽ tác động tiêu cực đến giá trị của phần lớn dự trữ ngoại hối của nước này.
Blackstone là một tập đoàn cổ phần tư nhân được thành lập năm 1985. Với 375.000 nhân viên, doanh số hàng năm 83 tỷ USD và hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bảo tàng đến bất động sản, hiện tập đoàn này đang quản lý một khối tài sản lên tới 78,7 tỷ USD và đã tham gia vào nhiều vụ mua bán khổng lồ như vụ mua lại Equity Office Properties với giá 23 tỷ USD.
Đợt IPO sắp tới của Blackstone được dự kiến sẽ có trị giá 40 tỷ USD. Thỏa thuận nói trên với Cơ quan Đầu tư Nhà nước Trung Quốc sẽ cho phép Blackstone được trực tiếp mua lại cổ phần của các công ty trong nước của Trung Quốc.
(Theo Forbes, NYT)




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.