
Sáng nay (6/12), các ngân hàng thương mại đồng loạt nâng giá USD trên biểu niêm yết - biến động mạnh nhất trong hơn ba tháng qua.
Trong hai tuần gần đây, tỷ giá USD/VND bắt đầu có diễn biến mới, sau quãng ổn định gắn với hoạt động mua vào ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước. Giá USD được các ngân hàng lần lượt nâng thêm từ 10 - 20 VND ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Từ đầu tuần này, đà tăng thể hiện rõ nét hơn. Và trong ngày 5/12 và đầu giờ sáng nay (6/12), giá USD liên tục nhảy những bước mạnh hơn trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại. Mức giá bán ra cao nhất 21.190 VND đã có ở khá nhiều thành viên, tức tăng tới 70 - 75 VND chỉ trong khoảng hai tuần.
Với sự ổn định của tỷ giá USD/VND trong một thời gian dài, diễn biến trên là đáng chú ý, dù mức giá giao dịch của các ngân hàng vẫn nằm gọn trong biên độ cho phép ( /-1% theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng). Đó cũng là biến động mạnh nhất kể từ ngày 22/8/2013, thời điểm có mức tăng tới 100 VND gắn với mốc 21.220 VND.
Bên cạnh đó, việc các ngân hàng thu hẹp chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra, từ 60 - 70 VND trước đó xuống còn 40 - 50 VND cũng là một tín hiệu đáng kể cho lực cầu.
Trên thị trường liên ngân hàng, nhu cầu ngoại tệ tăng lên cũng là điểm được một số thành viên tham gia ghi nhận. Cùng với đó, một số nhận định đề cập đến thông tin một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đang cần USD thanh toán hàng nhập khẩu được cho là tác động nhất định đến tâm lý thị trường.
Trong khi đó, một chuyên gia lại nhìn nhận ở “tác động ngoài mong muốn” nào đó khi thị trường đón nhận một số dự báo tỷ giá USD/VND sẽ có điều chỉnh mạnh trong năm 2014.
Hôm qua (5/12), Trung tâm nghiên cứu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đưa ra dự báo tỷ giá USD/VNd năm 2014 có thể tăng tới 4%, xem đó như là một yêu cầu - cơ sở để hỗ trợ cho xuất khẩu…
Cũng trong hai ngày qua, một số bạn đọc trao đổi với VnEconomy, đề cập đến tình huống tỷ giá có thể biến động mạnh vào cuối năm, cũng như khả năng có điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo chuyên trách ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước, định hướng giữ ổn định tỷ giá sẽ vẫn tiếp tục được khẳng định trong thời điểm cuối năm và có thể cả hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thông thường, đây cũng là giai đoạn khá nhạy cảm của thị trường cũng như trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, gắn với mùa cao điểm chi trả và thường có những xáo trộn nhất định ở các dòng vốn.
Năm 2014, hiện chưa có một cam kết hay định hướng từ Ngân hàng Nhà nước về khoảng biến động cụ thể của tỷ giá như trong năm 2012 và 2013. Tuy nhiên, trong báo cáo vừa công bố, nhà điều hành cho biết sẽ vẫn tiếp tục giữ ổn định tỷ giá và cả lãi suất.
Cũng trong báo cáo trên, Ngân hàng Nhà nước dự báo một số chỉ tiêu trong năm tới với tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16 - 18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 12 - 14%.
Ngày 27/7, thị trường tự do ghi nhận giá mua USD cao hơn từ 233 - 465 đồng so với các ngân hàng nhưng giá bán lại thấp hơn 55 - 137 đồng. Chênh lệch giá mua - bán trên thị trường tự do khoảng 20 đồng mỗi USD...
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, nhưng lãi suất kỳ hạn 1 tháng vẫn neo trên 7%, kéo chênh lệch giữa hai kỳ hạn lên gần 5 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, song thị trường vẫn thận trọng với triển vọng nguồn vốn trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng…
Đến ngày 23/7, lãi suất huy động trực tuyến bình quân của 36 ngân hàng đạt khoảng 6,16%/năm (kỳ hạn 6 tháng) và 6,39%/năm (kỳ hạn 12 tháng). So với cuối tháng 6/2026, chỉ có 2 ngân hàng tăng lãi suất…
Tỷ giá USD/VND chịu tác động bất lợi khi nhập siêu nới rộng và giá dầu Brent leo lên 96,2 USD/thùng, song thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ở trạng thái thuận lợi có thể góp phần hạn chế biến động mạnh trên thị trường ngoại hối...
Theo HSBC, kết quả tăng trưởng GDP 8,18% trong 6 tháng đầu năm phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có thêm nhiều động lực tăng trưởng, trong đó FDI tiếp tục là "lá phiếu tín nhiệm" của nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy, áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất vẫn là những biến số đáng lưu ý trong những tháng cuối năm...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.