10:46 16/01/2008

Vàng đã giảm “nhiệt”

Kiều Oanh

Sáng nay, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 15.000 đồng/chỉ so với chiều qua. Giá vàng thế giới đã tuột khỏi 900 USD/oz

Nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng, giá vàng chỉ tạm thời “hạ nhiệt”.
Nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng, giá vàng chỉ tạm thời “hạ nhiệt”.
Sáng nay, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 15.000 đồng/chỉ so với chiều qua. Giá vàng thế giới đã tuột khỏi 900 USD/oz.

Diễn biến giá vàng

Sáng hôm qua (15/1), khi giá vàng kỳ hạn thế giới ở mức 908,70 USD/oz, tăng 5,30 USD so với mức giá đóng cửa phiên trước, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và Tp.HCM tăng vọt lên mức 1.755.000 đồng/chỉ (mua vào) 1.765.000 đồng/chỉ (bán ra).

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, khi giá vàng thế giới hạ xuống mức 905 USD/oz, vàng SJC cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 1.750.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.758.000 đồng/chỉ (bán ra). Sau đó, mức giá này được duy trì đến tận cuối giờ chiều.

Tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York, lúc cuối giờ chiều ngày hôm qua (theo giờ địa phương), giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2008 giảm nhẹ 80 cent/oz, đóng cửa ở mức 902,60 USD/oz. Giá vàng giao ngay cũng giảm 1,30 USD/oz, tương đương 0,14%, xuống còn 901,30 USD/oz.

Tuy nhiên, đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng kỳ hạn thế giới giảm mạnh, tuột khỏi mốc 900 USD oz và dao động quanh ngưỡng khoảng 897 USD/oz. Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á cũng giảm tới 3,8 USD/oz, tương đương 0,46%, xuống mức 897,50 USD/oz.

Do đó, giá vàng SJC tiếp tục được điều chỉnh xuống còn 1.732.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.742.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 18.000 đồng/chỉ và 16.000 đồng/chỉ so với chiều qua.

Sau đó, đến khoảng 10h, SJC lại tăng nhẹ giá vàng miếng lên 1.736.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.746.000 đồng/chỉ (bán ra). Đây là thời điểm mà giá vàng kỳ hạn thế giới ở ngưỡng 898 USD/oz.

USD chỉ tạm phục hồi?

Chính việc USD hồi phục so với đồng Euro ngày hôm qua là nhân tố “hút” bớt “nhiệt” khỏi thị trường vàng. Trong phiên phiên giao dịch hôm qua, giá USD có lúc rơi xuống mức 1,4967 USD đổi được 1 Euro, sát ngưỡng thấp kỷ lục hồi tháng 11 năm ngoái, khiến giá vàng vọt lên mức 916 USD/oz. Nhưng sau đó USD đã tăng trở lại, đạt mức 1 Euro đổi được 1,4807 USD.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng, giá vàng chỉ tạm thời “hạ nhiệt”, vì nếu giá vàng giảm 8 - 10 USD trong một ngày, giới đầu tư lại đẩy mạnh mua vào vì ai ai cũng lo ngại sức khỏe kinh tế Mỹ đang mỗi ngày thêm “rệu rạo” và USD sẽ tiếp tục mất giá.

Một bản báo cáo mà Chính phủ Mỹ vừa công bố cho thấy, doanh số của các hãng bán lẻ tại nước này giảm ngoài dự kiến trong tháng 12 năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002, trong khi giá xuất xưởng của hàng hóa lại tăng mạnh nhất kể từ năm 1981.

Thêm vào đó, thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một ngày giao dịch với các hàn thử biểu đỏ rực.

Phố Wall chao đảo vì bản báo cáo của Citigroup cho biết ngân hàng này thua lỗ 10 tỷ USD trong quý 4 năm ngoái. Cùng với đó, tập đoàn này cũng hứng chịu một khoản thâm hụt tài sản 18,1 tỷ USD vì cho vay cầm cố, phải cắt giảm cổ tức tới 41% và sẽ phải cắt giảm một số lượng lớn việc làm. Tân CEO của Citigroup, ông Vikram Pandit, nhận xét rằng, tình hình kinh doanh của tập đoàn đang ở trong tình trạng không thể chấp nhận được

Cổ phiếu của Intel cũng mất giá tới 13% trước khi tập đoàn này công bố báo cáo tài chính quý 4 trong ngày hôm nay.

Theo dự báo, các chỉ số trên Phố Wall sẽ còn được biểu thị bằng những mũi tên chỉ xuống trong những ngày tới, khi hàng loạt các tổ chức tài chính lớn của Mỹ bước vào mùa công bố báo cáo tài chính. Hiện chứng khoán Mỹ đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp, mở đầu một năm tệ nhất kể từ năm 1991.

Tình hình này sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải cắt giảm lãi suất để cứu thị trường nói riêng và kinh tế Mỹ nói chung. Như thế đồng nghĩa với USD thêm mất giá và giá vàng sẽ tăng trở lại.

Thêm vào đó, các loại cổ phiếu và trái phiếu chính phủ Mỹ mất giá khiến giới đầu tư mất niềm tin và ồ ạt tháo chạy sang “vịnh tránh bão” là vàng. Giới quan sát vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ đạt mức 1.000 USD/oz trong năm nay và sẽ ở mức bình quân khoảng 862 USD/oz.

Giá dầu quay về 91 USD/thùng

Giá dầu thô thế giới ngày hôm qua đã trở về với mốc 91 USD/thùng.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2008 lúc đóng cửa trượt xuống mức 91,90 USD/thùng, giảm 2,30 USD, tương đương 2,4% so với phiên trước. Tại London, giá dầu Brent cũng giảm 1,94 USD/thùng, tương đương 2,1%, xuống còn 90,98 USD/thùng.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu tại New York và London tiếp tục đi xuống.

Viễn cảnh không sáng sủa của kinh tế Mỹ chính là nguyên nhân khiến giá dầu không còn “nóng bỏng” như những ngày đầu năm nữa. Trong khi đó, có dự báo cho rằng, kho dự trữ nhiên liệu của nước này đã tăng mạnh trong tuần qua.

Trong khi đó, trong chuyến thăm đến Saudi Arabia, nước được coi là “anh cả” của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), Tổng thống Mỹ Bush đã thúc giục khối này tăng sản lượng dầu. Đáp lại, Bộ trưởng Dầu lửa Saudi Arabia cho biết, có thể OPEC sẽ quyết định tăng sản lượng của khối vào cuộc họp sắp tới.

(Theo Bloomberg)