Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã VDP-HOSE) thông báo Quyết định của Cục thuế Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.
Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định 125/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Quyết định nêu rõ tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm nhiều lần.
Theo quyết định, Vidipha bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, phạt về hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 7,1 triệu đồng; phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,2 tỷ đồng.
Biện pháp khắc phục hậu quả, công ty bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 6 tỷ đồng và gần 2,8 tỷ đồng tiền chậm nộp (tính đến hết ngày 6/11/2025). Sau ngày 6/11, Vidipha có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung tiền chậm nộp cho đến thời điểm thực nộp vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên trong quyết định xử phạt, Cục Thuế TPHCM cũng yêu cầu Vidipha khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ gần 1,8 tỷ đồng vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định xử phạt.
Như vậy, tổng số tiền Vidipha phải nộp (gồm truy thu, phạt và tiền chậm nộp) là hơn 10 tỷ đồng.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành. Mỗi ngày chậm nộp tiền phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
Kết thúc quý 3/2025, VDP ghi nhận lãi sau thuế gần gần 4 tỷ so với cùng kỳ từ 15,56 tỷ còn 11,99 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán tăng tới gần 200% tương ứng tăng hơn 149 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lãi hơn 44 tỷ (cùng kỳ lãi 48,75 tỷ đồng).




Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn yêu cầu Công ty không được sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng...
Sau giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu của bà Hà giảm từ gần 4,04 triệu cổ phiếu, chiếm 0,0501% xuống còn gần 3,36 triệu cổ phiếu, chiếm 0,0417%.
Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ LPBank xuất hiện cổ đông mới là ông Phạm Nhật Vượng với tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ông Vượng tại LPBank 146,2 triệu cổ phần, chiếm 4,894% vốn tại LPB.
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI thông báo đã mua 3.460.000 cổ phiếu KBC vào ngày 16/6.
MSVN vừa hoàn tất đợt tăng vốn thêm gần 59%, nâng vốn điều lệ lên gần 3.500 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam được kỳ vọng bước vào giai đoạn phát triển mới và thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong nước, quốc tế…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.