
Bất chấp Hy Lạp đang rơi vào khủng hoảng nợ nghiêm trọng, Trung Quốc vẫn cam kết tăng cường đầu tư vào quốc gia Nam Âu này.
Hôm 15/6, Bắc Kinh đã ký hiệp ước hợp tác về hàng hải với Athens, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc ký 13 thỏa thuận thương mại trị giá hàng trăm triệu Euro với các công ty Hy Lạp.
Phát biểu tại lễ ký các thỏa thuận trên tại thủ đô Athens, Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang khẳng định, Trung Quốc sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nước này đến Hy Lạp để hợp tác và đầu tư.
Ông nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước mong muốn tăng cường quan hệ và cùng hợp tác đối phó với những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đẩy nền kinh tế Hy Lạp tới nguy cơ vỡ nợ.
Trong số các thỏa thuận được ký kết có 7 hợp đồng liên quan đến tàu biển, còn lại chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực xây dựng khách sạn, viễn thông và thực phẩm.
Giữa lúc cả thế giới đều đang lo lắng Hy Lạp có thể vỡ nợ, khủng hoảng nợ châu Âu có thể sẽ xấu đi, việc Trung Quốc tuyên bố sẽ đầu tư vào Hy Lạp, đã gây được sự chú ý của giới nghiên cứu kinh tế.
Một số chuyên gia cho rằng, việc Trung Quốc đầu tư vào Hy Lạp thể hiện lòng tin của Trung Quốc trước việc Hy Lạp và châu Âu đang tìm cách vượt qua khủng hoảng nợ.
Thực tế cho thấy, hôm 15/6, một ngày sau khi Moody’s hạ bậc tín dụng của Hy Lạp, nhiều quan chức khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng đã lên tiếng bảo vệ quốc gia này và cho rằng quyết định của Moody’s là không phù hợp.
Trước đó, hôm 14/6, cơ quan đánh giá tín dụng Moody's đã hạ thang điểm đánh giá đối với Hy Lạp từ A3 xuống Ba1. Chỉ số đánh giá Ba1 là mức xếp hạng đối với tình trạng tài chính ở mức báo động và thể hiện mối lo ngại việc Hy Lạp khó có khả năng thanh toán nợ.
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu Olli Rehn cho rằng, quyết định của hãng Moody's là "đáng ngạc nhiên và hoàn toàn không thích hợp".
Ông cũng cho rằng, việc này càng làm dấy lên những hoài nghi về vai trò của các cơ quan đánh giá tín dụng trong hệ thống tài chính.
Ông Jean-Claude Juncker, người đứng đầu nhóm các bộ trưởng bộ tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu, gọi việc đánh giá của Moody's là "vô lý," đặc biệt trong bối cảnh Hy Lạp đang nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Trên thị trường, giới đầu tư cũng tỏ ra nghi ngờ đánh giá của Moody's đối với Hy Lạp và điều này khiến đồng Euro chiều 15/6 đã tăng giá trở lại, với 1 Euro đổi được 1,23 USD.
Tuy nhiên, có nhà phân tích cho rằng, việc Trung Quốc cấp thiết cần ra tay viện trợ cho châu Âu là nhằm mục đích ngăn chặn số tài sản Euro khổng lồ, tương đương 670 tỷ USD, mà nước này đang sở hữu tiếp tục mất giá.
Theo ông John Markin, chuyên gia kinh tế tại Viện Mghiên cứu doanh nghiệp Mỹ, số tiền mà Trung Quốc đầu tư cho Hy Lạp là không đáng kể, nhưng điều quan trọng là, Trung Quốc đang lên kế hoạch nhằm ngăn chặn đồng Euro sụt giảm.
Ông Markin cho rằng, đồng Euro sụt giảm đã khiến một lượng lớn dự trữ ngoại tệ bằng đồng Euro mà Trung Quốc nắm giữ bị mất giá và cũng đã làm suy yếu đi viễn cảnh xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.