Quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới với lượng tài sản đạt 2,1 nghìn tỷ USD, sẽ bỏ phiếu phản đối gói thù lao 1 nghìn tỷ USD mà hãng xe điện Tesla dành cho CEO Elon Musk - tờ báo Finacial Times đưa tin.
Tuy đánh giá cao vai trò lãnh đạo với tầm nhìn rộng lớn của ông Musk, quỹ đầu tư là một trong số 10 cổ đông lớn nhất của Tesla với lượng cổ phần 1,1% này bày tỏ lo ngại về quy mô của gói thù lao.
Vào ngày 4/11, hai ngày trước đại hội cổ đông thường niên của Tesla, quỹ đã nêu rõ những lo ngại về tổng quy mô của gói thù lao, sự pha loãng cổ phiếu và sự thiếu vắng các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến nhân sự chủ chốt. Đồng thời, quỹ cam kết sẽ tiếp tục có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Tesla về thù lao cho CEO cũng như các vấn đề khác.
Chủ tịch Tesla, bà Robyn Denholm, đã mô tả cuộc bỏ phiếu về gói thù lao 1 nghìn tỷ USD tại đại hội cổ đông sắp tới là cần thiết để giữ ông Musk ở lại vị trí CEO. Về phần mình, ông Musk đã công khai đe dọa sẽ rời khỏi Tesla nếu các cổ đông một lần nữa chặn gói thù lao của ông.
Năm ngoái, quỹ đầu tư quốc gia Na Uy cũng đã bỏ phiếu chống lại việc ông Musk được trả gói thù lao lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ trị giá 56 tỷ USD. Gói thù lao này đã được các cổ đông thông qua vào tháng 6 năm ngoái nhưng bị tòa án ở bang Delaware bác bỏ lần thứ hai vào tháng 12.
Hai nhóm tư vấn cổ đông là Glass Lewis và ISS đã khuyến nghị các nhà đầu tư từ chối gói thù lao 1 nghìn tỷ USD mới nhất - một kế hoạch gắn liền với các cột mốc tham vọng về giá cổ phiếu và hiệu suất hoạt động của công ty.
Một nhóm các quỹ hưu trí lớn cũng đã đưa ra một lá thư công khai phản đối kế hoạch thù lao nói trên dành cho ông Musk, cho rằng việc Hội đồng Quản trị tìm mọi cách giữ chân CEO đã làm tổn hại đến danh tiếng của Tesla và dẫn đến việc trả thù lao quá mức.
Trước đây, quỹ đầu tư quốc gia Na Uy đã từng đối mặt với sự phẫn nộ của ông Musk về vấn đề thù lao. CEO Nicolai Tangen của quỹ, đã mời ông Musk và các CEO doanh nghiệp khác đến dự bữa tối tại Oslo vào đầu năm nay, nhưng ông Musk đã từ chối lời mời sau khi quỹ bỏ phiếu chống lại gói thù lao 56 tỷ USD dành cho ông.
Quỹ này thường công bố ý định bỏ phiếu của mình vào thời điểm 5 ngày trước các cuộc họp cổ đông thường niên. Tuy nhiên, họ chỉ công bố quyết định bỏ phiếu cho Tesla hai ngày trước cuộc họp, với lý do muốn "đảm bảo có được tất cả thông tin liên quan và có thể được xem xét trong phân tích của chúng tôi".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tháng trước, ông Musk đã nói về những chỉ trích đối với gói thù lao 1 nghìn tỷ USD. Ông viết: "Tesla có giá trị hơn tất cả các công ty ô tô khác cộng lại. Bạn muốn ai trong số những CEO đó điều hành Tesla? Sẽ không phải là tôi”. Ông cũng gọi ISS và Glass Lewis là "những kẻ khủng bố doanh nghiệp".
Phần lớn tài sản của ông Musk - người giàu nhất thế giới - nằm ở cổ phiếu Tesla. Trong 5 năm qua, cổ phiếu này đã tăng giá gấp hơn 3 lần, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty tăng vọt lên 1,5 nghìn tỷ USD.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.