
Thời điểm cuối năm, đặc biệt khi Tết Nguyên đán đang cận kề, không chỉ những người con làm việc xa quê trong nước thấy lòng chộn rộn, mà nỗi nhớ cội nguồn cũng trở nên da diết trong tâm tư của kiều bào xa xứ. Giữa những hối hả của cuộc sống nơi xứ người, không ít kiều bào mong mỏi tìm lại được “hồn quê” và có một chốn an cư thực sự trên mảnh đất quê hương.
“Sự thành công rực rỡ ở nước ngoài không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự trọn vẹn về mặt tinh thần”, chia sẻ tại talkshow “Tạo cơ hội để kiều bào an cư ở quê nhà” tổ chức vào đầu tháng 12, Tiến sĩ Lê Hoàng Thế - kiều bào Nhật - đã chạm đến tâm lý chung của cộng đồng kiều bào khi khẳng định dù đã vững vàng trên đất khách, nhiều người vẫn mang trong mình nỗi buồn xa xứ. Đó là cảm giác đứng giữa hai dòng chảy văn hóa, bên là nhịp sống hiện đại, bên là cội nguồn quê hương.
Nhiều kiều bào cho biết mong muốn trở về Việt Nam không chỉ dừng lại ở những chuyến thăm ngắn ngày, mà là nhu cầu tìm một nơi ở ổn định để gắn bó lâu dài, trở thành một phần của cộng đồng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Một ngôi nhà tại Việt Nam không chỉ là tài sản an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch sinh sống, làm việc hoặc đầu tư lâu dài mà còn là chốn neo cảm xúc sau những năm tháng bôn ba nơi đất khách.
Trong bối cảnh chính sách về đất đai, thủ tục pháp lý và cơ chế dành cho kiều bào đang có nhiều chuyển biến tích cực, hành trình an cư tại Việt Nam đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Tại talkshow “Tạo cơ hội để kiều bào an cư ở quê nhà” do Báo Tuổi Trẻ cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức, nhiều chuyên gia cũng ghi nhận chính sách hiện hành về sở hữu và đầu tư nhà, đất dành cho kiều bào đã thông thoáng hơn trước, góp phần mở ra cơ hội để kiều bào tiếp cận thị trường nhà ở trong nước một cách chủ động, thuận tiện và an toàn.
Cùng lúc đó, thị trường bất động sản hiện nay có nhiều dự án qui mô và qui hoạch thích hợp cho cộng đồng người Việt toàn cầu, chú trọng vào môi trường sống và hệ thống tiện ích vận hành thực tế. Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) – khu đô thị tích hợp do Nam Long phát triển, là một trong những dự án tiêu biểu nhờ quy hoạch bài bản, tiện ích đa dạng và hạ tầng hoàn chỉnh, phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài.
Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp được ôm trọn bởi dòng sông Vàm Cỏ Đông, nơi yếu tố thiên nhiên được gìn giữ, tạo nên một môi trường sống mở, trong lành và giàu chất kết nối.
Không gian công viên trải dài, dòng sông Vàm Cỏ mềm mại ôm lấy khu đô thị, những không gian cho sinh hoạt cộng đồng được tổ chức khoa học… tất cả gợi nhớ về giá trị bản địa trong một nhịp sống mới. Với nhiều kiều bào, đó chính là sự giao hòa cần thiết: Một nơi đủ bình yên, đậm hồn quê, nhưng đủ hiện đại để an cư lâu dài và nuôi dưỡng tương lai.
Thiết kế dự án cũng phù hợp với những kiều bào đã quen với tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên một cầu nối mềm mại giữa nơi họ đang sống và nơi trái tim họ hướng về. Không quá phô trương, Waterpoint xuất hiện như một lựa chọn vừa cảm tính vừa lý tính - cảm tính vì đánh thức ký ức về quê nhà, lý tính vì đáp ứng nhu cầu thực tế về môi trường sống, tiện ích giáo dục, y tế và không gian phát triển cộng đồng.
Trong bối cảnh “thiên thời” khi chính sách mở rộng, hạ tầng kết nối hoàn thiện và xu hướng trở về của kiều bào ngày càng rõ rệt, những dự án được phát triển với sự thấu cảm văn hóa như Waterpoint trở thành điểm tựa cho người Việt xa xứ. Đó không chỉ là sự trở về mang tính cá nhân, mà còn là sự trở về của một cộng đồng tinh hoa, sẵn sàng đóng góp tri thức và nguồn lực cho quê hương, trong một không gian sống xứng tầm, nơi họ cảm thấy được thuộc về trọn vẹn.
* Cùng tìm hiểu và giải đáp thắc mắc về cơ hội đầu tư – an cư tại quê nhà trong khuôn khổ chương trình “Kỷ nguyên vươn mình – Việt kiều cùng Tổ quốc”. Đây là dịp để cộng đồng kiều bào gặp gỡ, mở rộng góc nhìn và tiếp cận những thông tin thiết thực cho hành trình trở về sinh sống, làm việc hoặc đầu tư. Chương trình diễn ra vào 13:30 – 19:00, Chủ Nhật, 14/12/2025 tại khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh). Kiều bào quan tâm có thể đăng ký tham dự sự kiện tại đây: https://byvn.net/QXP3.




Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo “Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”, với cách tiếp cận thống nhất về nền tảng, tiêu chuẩn và kết nối dữ liệu, đồng thời tạo không gian để các địa phương lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và nguồn lực...
TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo quy định 5 nhóm khoản thu đối với các dự án bất động sản hưởng lợi từ quy hoạch TOD và hạ tầng đường sắt đô thị. Đề xuất này nhằm điều tiết một phần giá trị tăng thêm mà các dự án bất động sản nhận được từ việc đầu tư công vào hệ thống metro và quy hoạch TOD.
Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đất đai và tài sản công, Đà Nẵng đã khởi động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm khai thác hiệu quả 100% cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Chiến dịch này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu là khai thác và cho thuê ngắn hạn toàn bộ các cơ sở đủ điều kiện.
Đầu tư công tăng tốc, hàng loạt dự án hạ tầng lớn được triển khai giúp nhiều nhà thầu xây dựng có nguồn việc dồi dào cho cả năm 2026 và những năm tới. Tuy nhiên, giá vật liệu, nhân công leo thang trong khi định mức, đơn giá chưa theo kịp thị trường đang bào mòn biên lợi nhuận, khiến không ít doanh nghiệp rơi vào nghịch lý càng nhiều việc càng chịu áp lực thua lỗ...
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết và khí hậu, Bộ Xây dựng xác định tăng khả năng chống chịu của đô thị, hạ tầng và công trình là một trong những hướng triển khai trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, gắn với chuyển đổi xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chủ động phòng, chống thiên tai...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.