Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ra kêu gọi chính phủ các nước hãy sử dụng cảnh báo bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá.
Theo nghiên cứu của WHO, trên thế giới, hàng năm có hơn 5 triệu người chết vì thuốc lá, nhiều hơn số người chết do HIV/AIDS, sốt rét và lao cộng lại.
Thuốc lá cũng là sản phẩm tiêu dùng hợp pháp duy nhất gây chết người khi sử dụng theo đúng mục đích của sản phẩm khi được sản xuất ra.
Nhưng ngành công nghiệp này đã đầu tư rất nhiều tiền để thiết kế bao bì và quảng cáo cho sản phẩm để chúng trông hấp dẫn và có vẻ an toàn. Hàng năm các nhà sản xuất còn chi hàng triệu USD cho các chiến dịch quảng cáo nhằm lôi kéo những người mới sử dụng và giữ không cho những người đã sử dụng bỏ thuốc.
Để chống lại tác động trên theo WHO phải chỉ rõ sự thật về tác hại của thuốc lá đối với người sử dụng bằng những hình ảnh gây sốc như các khối u trong phổi, tắc nghẽn mạch máu trong não và răng bị sâu do hút thuốc. Đây là cách làm không chỉ tiết kiệm mà còn rất hiệu quả đối với cả những người đang hút và đang có ý định bắt đầu hút thuốc.
Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh đã được chứng minh trong việc thúc đẩy người hút thuốc lá bỏ thuốc. Tại Brazil, hai phần ba số người hút thuốc (67%) cho hay, các cảnh báo sức khỏe làm họ muốn bỏ thuốc. Ở Canada, gần một nửa số người hút thuốc (44%) cho biết các cảnh báo sức khỏe đã làm tăng động lực bỏ thuốc của họ.
Tại Singapore, hơn một phần tư số người hút thuốc (28%) nói rằng họ hút ít thuốc hơn nhờ những cảnh báo sức khỏe. Gần một nửa số người hút thuốc (44%) ở Thái lan thì chia sẻ những cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh làm họ quyết tâm bỏ thuốc lá ngay.
Riêng ở Việt Nam, mỗi giờ có 5 ca tử vong do thuốc lá. Điều này có nghĩa là mỗi năm thuốc lá cướp đi mạng sống của khoảng 40.000 người, gấp 4 lần số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm.
"Các nghiên cứu cho thấy, ngay cả những người biết rằng thuốc lá có hại nhưng cũng rất ít trong số họ hiểu rõ về những tác hại do hút thuốc gây ra", TS. Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết.
Cũng theo TS. Olivé những cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá ở Việt Nam vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin cảnh báo người tiêu dùng biết về những mối đe dọa này.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây tại Việt Nam đã chỉ ra rằng, việc in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh diện tích lớn có thể giúp tránh được khoảng 500 ca tử vong sớm (do thuốc lá) mỗi năm vào năm 2023 và khoảng 750 ca vào năm 2033.
Việt Nam là một trong 164 quốc gia đã phê chuẩn Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của WHO. Đây là công ước quốc tế có số các quốc gia phê chuẩn tham gia lớn nhất trong lịch sử Liên hiệp quốc.
Công ước yêu cầu các nước thành viên phải ban hành quy định rằng bao bì các sản phẩm thuốc lá "phải có cảnh báo sức khỏe mô tả tác hại của việc hút thuốc". Các hướng dẫn trong Công ước còn quy định rằng các cảnh báo sức khỏe phải có kích cỡ lớn, rõ ràng, xuất hiện ở cả mặt trước và mặt sau của bao thuốc lá, mô tả cụ thể những bệnh gây ra do hút thuốc, và nên bao gồm hình ảnh.
Thanh Hóa hiện có 699 sản phẩm OCOP, cùng hàng chục sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhưng số lượng hàng hóa địa phương hiện diện tại các hệ thống phân phối hiện đại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng...
Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia cam kết hợp tác với Việt Nam trong cung ứng LNG dài hạn, đồng thời mở rộng hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí, phát triển năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định với chi phí hợp lý...
Lần đầu xuất hiện trên Top Chef Vietnam 2026, dòng sản phẩm 1689 BECKENT Muse gây chú ý với ý tưởng kết hợp bia thủ công cùng quất (tắc), một nguyên liệu quen thuộc trong đời sống ẩm thực Việt. Ra mắt đúng gần kề dịp 20/10,1689 BECKENT Muse là một gợi ý quà tặng đặc biệt tinh tế dành cho phái đẹp.
Phân bón giả, kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại cho người nông dân, mà còn làm méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp chân chính. Tăng cường kiểm soát từ sản xuất đến lưu thông, phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, hiệp hội và doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết để làm sạch thị trường...
Tiêu dùng bền vững không dừng lại ở lời kêu gọi mang tính đạo đức hay ý thức bảo vệ môi trường đơn thuần, mà đang trở thành động lực cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng kinh tế. Sự chuyển dịch chiến lược này đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ từ thể chế chính sách của Nhà nước, trách nhiệm thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp đến hành động cụ thể của từng người dân...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong thời gian qua được ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư. Quỹ đất đối với nhà ở cho thuê sẽ được bố trí tại các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2.