
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Diệp Vũ
07/10/2014, 11:43
Một nữ nhân viên y tế bị nhiễm Ebola khi đang làm việc tại bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha
Theo tờ Wall Street Journal, một nhân viên y tế người Tây Ban Nha đã được xét nghiệm dương tính với Ebola sau khi điều trị cho một nhà truyền giáo - người bị nhiễm loại virus này ở Tây Phi rồi sau đó bay về Madrid.
Đây được xem là ca truyền nhiễm Ebola đầu tiên bên ngoài khu vực Tây Phi trong trận dịch đang diễn ra.
Nữ nhân viên y tế nói trên bị nhiễm Ebola khi đang làm việc tại bệnh viện Carlos III ở Madrid, bệnh viện được trang bị đặc biệt để điều trị Ebola. Ca nhiễm Ebola này làm khiến giới nhân viên y tế của Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại và đặt ra những câu hỏi về việc liệu nước này đã có đầy đủ cơ sở vật chất để điều trị bệnh nhân Ebola và ngăn chặn sự lan rộng của virus chết người.
Danh tính của nhân viên y tế nhiễm Ebola không được nhà chức trách Ebola công bố. Chỉ biết, người này tham gia một nhóm điều trị Ebola cho nhà truyền giáo 69 tuổi người Tây Ban Nha Manuel Garcia Viejo trước khi ông qua đời vào ngày 25/9. Hôm 22/9, ông Viejo được đưa bằng máy bay về Madrid từ quốc gia Tây Phi Sierra Leone.
Giới chức ngành y tế Tây Ban Nha nói rằng, nhân viên y tế nhiễm Ebola đã tiếp xúc với ông Viejo một lần khi ông còn sống và tiếp xúc với quần áo của ông sau khi ông qua đời. Cô này đã bị sốt nhẹ hôm 30/9 sau đó được đưa vào viện ngay lập tức. Cô được xác nhận đã nhiễm Ebola sau hai lần xét nghiệm. Hiện nữ bệnh nhân này đang được cách ly tại một cơ sở thuộc ngoại ô Madrid.
Giới chức Tây Ban Nha bác bỏ khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng Ebola ở nước này, nhưng không thể đưa ra được cách lý giải xác đáng về nguyên nhân dẫn tới vụ lây nhiễm Ebola nói trên.
“Chúng tôi đang điều tra để xác định nguồn tiếp xúc và liệu các quy định về phòng bệnh có được tuân thủ nghiêm ngặt hay không”, bà Ana Mato, Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha, phát biểu trong một buổi họp báo được truyền hình trực tiếp.
Nhóm nhân viên y tế điều trị cho nhà truyền giáo chết vì Ebola có tổng cộng 30 người. Tất cả những người này đều đã được xét nghiệm.
Cũng liên quan đến tình hình dịch Ebola, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố, Chính phủ nước này sẽ phát triển hệ thống giám sát Ebola tại các sân bay. Trong khi đó, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là công dân Liberia Thomas Eric Duncan hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện ở Dallas.
Ông Obama kêu gọi các cơ quan và người dân Mỹ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện có về phòng chống Ebola. Tuy nhiên, Nhà Trắng nói không có kế hoạch cấm hoạt động đi lại từ các nước Tây Phi sang Mỹ, bởi biện pháp như vậy sẽ cản trở cuộc chiến chống Ebola.
Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đến thời điểm này, dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp đi mạng sống của hơn 3.400 người.
Xuất khẩu dịch vụ số toàn cầu đạt 4,8 nghìn tỷ USD năm 2024, Mỹ chiếm 15% với 741 tỷ USD...
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang đối diện nghịch lý căn bản của kỷ nguyên biến đổi khí hậu: một mặt là quốc gia “dễ tổn thương khí hậu”, mặt khác lại thuộc nhóm phát thải khí nhà kính cao nhất toàn cầu...
Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...
Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: