12:49 12/07/2012

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng này có thể giảm mạnh

An Huy

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng này có thể giảm chỉ còn một nửa so với tháng 6 do lượng cà phê tồn kho thấp

Trong tháng 6 vừa qua, lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 160.000 tấn, tăng 137,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 6 vừa qua, lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 160.000 tấn, tăng 137,7% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng này có thể giảm chỉ còn một nửa so với tháng 6 do lượng cà phê tồn kho thấp đẩy giá tăng cao.

Theo hãng tin Reuters, sản lượng vụ cà phê 2012-2013 của Việt Nam có thể đạt mức kỷ lục 23,7 triệu bao loại 60 kg, tăng so với mức 22,7 triệu bao trong niên vụ hiện tại chuẩn bị kết thúc vào tháng 9. Đây là dự báo của hãng nghiên cứu F.O. Licht đưa ra mới đây.

Khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam thường giảm trong thời gian từ tháng 7-9 hàng năm, trước khi vụ cà phê mới bắt đầu vào cuối tháng 10. Các thương nhân cho biết, khối lượng cà phê xuất khẩu trong tháng này của Việt Nam có thể giảm còn 70.000-80.000 tấn, tương đương 1,17-1,33 triệu bao

Tháng 7 năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu 53.100 tấn cà phê. Trong tháng 6 vừa qua, lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 160.000 tấn, tăng 137,7% so với cùng kỳ năm trước.

“Giao dịch cà phê mấy ngày gần đây chậm lại do giá cà phê robusta thế giới giảm”, một thương nhân ở Tp.HCM cho biết. Theo vị này, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7-9 năm nay có thể đạt 120.000-150.000 tấn. Cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu 116.100 tấn cà phê.

“Giá cà phê Việt Nam có thể tăng trong những tuần tới do lượng hàng tồn kho giảm”, thương nhân nói trên nhận định. Tính đến thứ Ba tuần này, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam cao hơn 20 USD/tấn so với cà phê robusta giao tháng 9 trên thị trường London. Tuần trước, mức chênh này đã giảm xuống 10 USD/tấn.