
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, xuất khẩu gạo cả nước từ đầu năm đến nay đã đạt gần 7,3 triệu tấn, vượt xa kỷ lục thiết lập vào năm ngoái.
Theo số liệu mới nhất từ VFA, trong tuần đầu của tháng 12, cả nước xuất khẩu được 152.483 tấn gạo, trị giá FOB đạt 69,414triệu USD, trị giá CIF đạt 73,850 triệu USD. Tính từ đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 7,256 triệu tấn, giá FOB đạt 3,234 tỷ USD, trị giá CIF đạt 3,324 tỷ USD.
Năm 2011, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt mức 7,105 triệu tấn, theo thống kê của VFA.
Tuy đã vượt về lượng so với năm 2011, kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2012 tính tới thời điểm này còn thua năm ngoái. Cụ thể, trong năm ngoái, xuất khẩu gạo đạt trị giá FOB 3,507 tỷ USD, trị giá CIF 3,651 tỷ USD. Nguyên nhân nằm ở chỗ, giá gạo xuất khẩu năm nay giảm so với năm ngoái.
Trao đổi với báo giới, Chủ tịch VFA, ông Trương Thanh Phong, dự báo, xuất khẩu gạo cả nước năm nay có thể đạt 7,7 triệu tấn.
Nhiều chuyên gia dự báo, Việt Nam sẽ soán ngôi nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới của Thái Lan trong năm nay. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Ấn Độ mới có khả năng là quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới trong năm 2012. Báo cáo cho rằng, xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm nay sẽ đạt mức 9,75 triệu tấn, còn của Thái Lan sẽ ở mức 6,5 triệu tấn.
Theo nhận định của giới quan sát, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2013 có thể gặp một vài khó khăn. Ngoài áp lực giảm giá gạo do nguồn cung toàn cầu dồi dào, còn phải kể tới việc một số khách hàng lớn giảm nhập khẩu.
Chính phủ Philippines, một trong những khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam, tuần trước tuyên bố có thể hủy kế hoạch nhập 100.000 tấn gạo trong năm tới. Mục tiêu của Philippines là sẽ tự cung cấp đủ gạo vào cuối năm sau. Hầu hết gạo nhập khẩu của Philippines trong những năm gần đây là từ Việt Nam.
Cơ quan lương thực Indonesia (Bulog) mới đây cho biết, nước này có thể giảm lượng gạo nhập khẩu về mức 1,5 triệu tấn trong năm 2013, từ mức khoảng 1,7 triệu tấn trong năm nay. Indonesia cũng nằm trong top đầu những quốc gia nhập gạo từ Việt Nam.
Chưa kể, nước nhập khẩu nhiều gạo nhất từ Việt Nam hiện nay là Trung Quốc mới đây đã ký một thỏa thuận gạo với Thái Lan. Theo đó, Thái Lan sẽ cung cấp gạo cho Trung Quốc khi cần thiết và Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ các công ty tư nhân của nước này khi họ nhập gạo từ Thái Lan.
Theo số liệu từ VFA, giá lúa gạo các loại tại ĐBSCL tuần qua đồng loạt giảm từ 50-100 đồng/kg.
Trong đó, giá lúa khô tại kho loại thường dao động từ 5.400 - 5.500 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.600 - 5.700 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.300 - 7.400 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.200 - 7.300 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.
Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.400 - 8.500 đồng/kg, gạo 15% tấm 8.050 - 8.150 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.750 - 7.850 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2026...
Do giá thế giới hạ nhiệt khi OPEC+ tăng sản lượng và căng thẳng Trung Đông giảm bớt, từ ngày 6/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít; các loại dầu cũng giảm nhẹ, giúp giá xăng dầu Việt Nam duy trì ở mức thấp so với khu vực…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu đang định hình lại toàn bộ bức tranh ngành bán lẻ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch AVR, muốn bứt phá và giữ vững lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bắt buộc phải bước qua giai đoạn thử nghiệm để thực sự “làm chủ” công nghệ và dữ liệu...
Nhờ sức mua nội địa cải thiện cùng sự bùng nổ của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nổi bật đến từ đà bứt phá mạnh mẽ của dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm...
Nhờ nguồn cung xăng dầu và thực phẩm dồi dào, CPI tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, song tính chung 7 tháng vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.