08:55 20/07/2007

Xuất khẩu hàng dệt, thêu của Trung Quốc giảm sút

Hoài Hương

Xuất khẩu hàng dệt, thêu của Trung Quốc năm 2007 sẽ đạt mức 165 tỷ USD, thấp hơn 9% so với mức tăng của năm 2006

Các nhà xuất khẩu hàng dệt may Trung Quốc sẽ tiếp tục mất lợi thế về giá khi giá trị đồng Nhân dân tệ đã tăng 7% so với USD và dự kiến sẽ còn tăng lên nữa.
Các nhà xuất khẩu hàng dệt may Trung Quốc sẽ tiếp tục mất lợi thế về giá khi giá trị đồng Nhân dân tệ đã tăng 7% so với USD và dự kiến sẽ còn tăng lên nữa.
Theo Tân hoa xã, xuất khẩu hàng dệt, thêu của Trung Quốc năm 2007 sẽ đạt mức 165 tỷ USD, thấp hơn 9% so với mức tăng của năm 2006.

Đây là thông tin do Uỷ ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) vừa công bố.

Nguyên nhân của sự giảm sút này là do giá nguyên liệu thô ngày càng leo thang, các mức hoàn thuế giảm hơn, đồng Nhân dân tệ ngày một tăng giá và những bất đồng thương mại giữa Trung Quốc với các đối tác.

Theo NDRC, các nhà xuất khẩu hàng dệt may Trung Quốc sẽ tiếp tục mất lợi thế về giá khi giá trị đồng Nhân dân tệ đã tăng 7% so với USD và dự kiến sẽ còn tăng lên nữa.

Kể từ ngày 1/7, mức hoàn thuế xuất khẩu đã giảm từ 7% xuống 5% đối với vải. Theo tính toán của Hội đồng thêu và dệt quốc gia, việc giảm 2 điểm % mức hoàn thuế khiến lợi nhuận của ngành này bị giảm tới 0,28 điểm %, tức là 4,8 tỷ Nhân dân tệ (634,5 triệu USD).

Các nhà xuất khẩu hàng dệt và quần áo Trung Quốc đang phải đối mặt với môi trường xuất khẩu bất ổn, khi thoả thuận dệt may Trung Quốc-EU và Trung Quốc-Mỹ sẽ lần lượt hết hạn vào cuối năm 2007 và 2008.