
Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, đến năm 2050, hơn 6 tỷ người sẽ sống ở các đô thị. Trong bối cảnh đó, các hải cảng, chiếm hơn một nửa số thành phố lớn nhất thế giới, sẽ phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng về dân số.
Trong khi đó, trên thế giới hiện có hơn 130 thành phố cảng đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với những thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt, bão gió, hiện tượng trái đất nóng lên... gây ra. Sự phát triển thiếu quy hoạch đã đẩy nhiều người vào cảnh nguy hiểm.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), khoảng 3.000 tỷ USD tài sản đang bị đe dọa bởi sự biến đổi khí hậu và con số này có thể lên tới 35.000 tỷ USD vào năm 2070. Dưới đây là 10 thành phố cảng dễ bị tổn thương nhất do thay đổi khí hậu.
10. Bangkok (Thái Lan)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 38,7 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 1.100 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 907 nghìn người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 5,1 triệu người
Thành phố du lịch này thường được ví như Venice với một hệ thống kênh rạch phức tạp kết nối với sông Chao Phraya. Thảm họa lũ lụt hồi tháng 7 năm ngoái đã khiến Thái Lan thiệt hại 45 tỷ USD, khiến nhiều nhà máy sản xuất ôtô và trung tâm hàng công nghệ phải ngưng trệ.
9. Hồng Kông (Trung Quốc)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 35,9 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 1.200 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 223 nghìn người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 687 nghìn người
Hồng Kông có đường biển dài. Ba mặt của đặc khu kinh tế này giáp với biển Đông, mặt còn lại nhìn ra sông Thâm Quyến. 5% diện tích bề mặt của thành phố là nước. Trong giai đoạn từ năm 1954 cho tới 2011, mỗi thập niên, mực nước tại cảng Victoria lại tăng trung bình 28 mm.
8. Tokyo (Nhật Bản)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 174,3 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 1.200 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 1,1 triệu người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 2,5 triệu người
Sự giàu có của Tokyo đã giúp cho thành phố này có một hệ thống ngăn lũ lụt tối ưu, vượt xa cả những thành phố hàng đầu khác trên thế giới, bao gồm cả New York (Mỹ).
7. Thiên Tân (Trung Quốc)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 29,6 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 1.200 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 956 nghìn người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 3,8 triệu người
Lũ lụt nghiêm trọng có thể tàn phá nặng nề kinh tế Thiên Tân, bao gồm khu vực sản xuất đang tăng trưởng nhanh chóng ở thành phố này, những vùng trồng cây nông nghiệp rộng lớn và kho trữ dầu khí hơn 1 tỷ tấn. Tháng 5 vừa qua, chính quyền thành phố đã đưa ra kế hoạch chống lũ và hạn hán, nhằm giúp nâng cao năng lực tiêu nước ở các khu vực trung tâm.
6. Mumbai (Ấn Độ)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 46,2 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 1.600 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 2,8 triệu
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 11,4 triệu
Từ một làng đánh cá, Mumbai hiện đã trở thành trung tâm thương mại và giải trí của Ấn Độ. Tuy nhiên, hàng năm, hệ thống thoát nước cũ kỹ của thành phố đều bị quá tải mỗi khi mưa lớn. Hầu hết các cống ở đây đều mở ra phía biển nhưng thiếu cửa ngăn lũ nên khó chặn nước biển tràn vào thành phố khi thủy triều dâng cao. Theo ước tính của Chính phủ Ấn Độ, mỗi năm, thành phố này bị thiệt hại 15,5 tỷ rupee (280 triệu USD) vì lũ lụt.
5. Thượng Hải (Trung Quốc)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 72,9 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 1.800 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 2,4 triệu người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 5,5 triệu người
Tăng trưởng GDP hàng năm của Thượng Hải từ 1992 - 2008 luôn ở mức hai con số. Thành phố này được coi là "kinh đô" tài chính ở Trung Quốc. Thượng Hải có một hệ thống chống lũ tương tự như ở London (Anh quốc), nhưng tháng 8/1997, bão lớn đã khiến thành phố này thiệt hại hơn 600 triệu Nhân dân tệ (94 triệu USD), làm ngập hơn 170 con đường.
4. Kolkata (Ấn Độ)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 32 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 2.000 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 1,9 triệu người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 14 triệu người
Kolkata là thành phố có GDP lớn thứ 3 tại Ấn Độ. Hàng năm hễ vào mùa mưa là thành phố này lại có nguy cơ bị lụt. Hệ thống thoát nước đã có lịch sử 140 năm và chỉ bao phủ chưa tới 50% diện tích thành phố. Ngân hàng ADB đã tài trợ 400 triệu USD cho một dự án nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước ở Kolkata. Dự án ban đầu dự kiến hoàn tất vào năm 2007 nhưng hiện tại vẫn đang gần hoàn thiện.
3. New York (Mỹ)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 320,2 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 2.100 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 1,5 triệu người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 2,9 triệu người
New York là thành phố giàu thứ hai trong danh sách này, song các biện pháp bảo vệ không bằng London, Tokyo, Amsterdam và Thượng Hải. Năm 2009, các nhà khoa học Mỹ thuộc Trung tâm nghiên cứu dự báo Khí tượng-Hải dương tại trường Đại học bang Florida cảnh báo thành phố New York và vùng duyên hải Đông Bắc nước Mỹ có nguy cơ bị ngập lụt bởi nước biển dâng cao do tình trạng trái đất ấm lên.
2. Quảng Châu (Trung Quốc)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 84,2 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 3.400 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 2,7 triệu người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 10,3 triệu người
Quảng Châu là trung tâm sản xuất, vận chuyển và thương mại hàng đầu của Trung Quốc. Thành phố này nằm trên sông Châu. Tháng 5/2010, mưa lớn đã làm ít nhất 86 người ở thành phố này bị thiệt mạng và cuộc sống của hơn 8 triệu nguời khác bị ảnh hưởng. Trận mưa bão này cũng khiến thành phố bị tổn thất 540 triệu Nhân dân tệ (85 triệu USD).
1. Miami (Mỹ)
Số tài sản bị đe dọa vào năm 2005: 416,3 tỷ USD
Số tài sản dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 3.510 tỷ USD
Dân số bị đe dọa vào năm 2005: 2 triệu người
Dân số dự kiến bị đe dọa vào năm 2070: 4,8 triệu người
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Arizona, vào năm 2100, việc nước biển dâng sẽ đe dọa 180 thành phố ven biển ở Mỹ. Vịnh Mexico và vùng bờ biển phía nam Đại Tây Dương sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Các thành phố, tiểu bang của Mỹ như Miami, New Orleans, Tampa, Florida và bờ biển Virginia sẽ có thể bị mất khoảng 10% diện tích đất liền.
Pháp đứng đầu châu Âu với 348 loại thuế, trong khi Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, chỉ có 60 loại...
Khi điện gió phát triển nhanh tại châu Âu, số lượng tuabin và cánh quạt hết vòng đời cũng sẽ gia tăng. Một doanh nghiệp Thụy Điển đang thử nghiệm nhiều cách tái sử dụng các bộ phận của tuabin gió, từ biến vỏ nacelle thành nhà siêu nhỏ, cánh quạt thành mặt tiền bãi đỗ xe đến chế tạo ván trượt tuyết, qua đó mở thêm hướng đi cho kinh tế tuần hoàn trong ngành năng lượng tái tạo…
Hơn hai thế kỷ sau khi bắt đầu từ một cuộc đua ngựa mừng đám cưới hoàng gia, Oktoberfest đã trở thành lễ hội dân gian lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đến Munich. Năm 2026, sự kiện diễn sẽ ra trong 16 ngày, từ 19/9 đến 4/10, với những quy định ngày càng chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho hàng triệu người tham dự…
Trong thời gian gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai các biện pháp nhằm tăng cường đánh thuế tài sản ở nước ngoài của công dân nước này...
Các rạn san hô trên thế giới đang suy giảm do sóng nhiệt biển ngày càng thường xuyên. Tuy nhiên, một báo cáo mới cho thấy các rạn san hô ở vùng biển Đông Á đang đi ngược xu hướng này khi độ phủ san hô duy trì tương đối ổn định trong 4 thập kỷ qua…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.