
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Vũ Quỳnh
04/12/2009, 18:31
Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, mục tiêu tạo 1,7 triệu việc làm trong nước năm 2009 không thể thực hiện được
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, mặc dù mục tiêu 1,7 triệu việc làm trong năm 2009 là khó thực hiện nhưng tình hình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong 11 tháng năm 2009 khá khả quan.
Cụ thể, trong tháng 11, cả nước đã có khoảng 136 nghìn người có việc làm mới, đưa tổng số người được giải quyết việc làm của 11 tháng năm 2009 lên 1.380 nghìn người, đạt 81,2% kế hoạch.
Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 là 7.527 người. Như vậy trong 11 tháng, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 65.787 người, đạt 73,1% kế hoạch năm 2009, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2008.
Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Đài Loan là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với 19.577 người, tiếp đến là Hàn Quốc với gần 7.200 người, Lào 7.000 người; Nhật Bản với gần 5.000 người; Libya 4.550 người; UAE 3.933 người và Malaysia là 2.440 người.
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho rằng, do các nước bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên đã hạn chế tiếp nhận lao động nhập cư, vì thế, mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay không thực hiện được.
Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.
Ngày 7/10/2025, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Tại Chỉ thị số 30/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Trong bối cảnh kinh tế xã hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trở thành một nhiệm vụ cấp bách”. Chỉ thị mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế…
Tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, với chủ đề: “Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu”, GS.TS. Hoàng Văn Cường, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và ông Trần Quốc Khánh, Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đã cùng trao đổi về những hướng đi mới, những động lực và mô hình mới cho phát triển kinh tế Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: