Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình nhấn mạnh, hội chợ là dịp để doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp gỡ, trao đổi, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư. Đồng thời, đây cũng là nơi giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm hữu cơ của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, góp phần lan tỏa xu hướng sản xuất – tiêu dùng xanh, bền vững.
Hội chợ năm nay có quy mô 250 gian hàng, với sự tham gia của gần 150 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân. Riêng Ninh Bình đóng góp 50 gian hàng, trưng bày nhiều sản phẩm đặc sản địa phương. Không gian hội chợ được chia thành 4 khu chuyên biệt: sản phẩm OCOP; sản phẩm hữu cơ – nông sản sạch; gian hàng doanh nghiệp Ninh Bình; gian hàng các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng – Ninh Bình 2025 nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh trong khu vực.
Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá nông sản, đặc sản, sản phẩm làng nghề và mỹ nghệ tiêu biểu, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch, dịch vụ của Ninh Bình nói riêng và khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung.
Với sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, ông Hưng tin tưởng hội chợ sẽ là kênh kết nối giao thương quan trọng, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới quốc tế. Hội chợ cũng tạo cầu nối cho nhà đầu tư, nhà cung ứng tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng sản xuất, chế biến, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động được tổ chức như giao lưu, trao đổi hàng hóa, ký kết hợp đồng kinh tế, biểu diễn nghệ thuật… thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng – Ninh Bình 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 21/9.
Không chỉ đơn thuần là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm có mặt tại “Huế thương” còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế...
Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp Việt Nam, gây ra sự mất cân bằng ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xanh cũng như xu hướng định cư của cộng đồng...
Những ngày cuối tháng 6, nhiều vùng trồng trái cây trọng điểm tại khu vực phía Nam bước vào cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, niềm vui được mùa của người nông dân nhanh chóng bị phủ bóng bởi đà lao dốc của giá bán...
Những người yêu thích đồ chơi nghệ thuật - art toy có thể khám phá không gian trưng bày, tham gia các hoạt động tương tác và tìm hiểu những sản phẩm được phát hành độc quyền...
Gen Z đang phải đối mặt với thời kỳ lạm phát phi mã, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và gánh nặng từ các khoản nợ. Nghiêm trọng nhất là khi tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản hoàn toàn bỏ xa mức tăng thu nhập...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.