
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
An Huy
02/01/2014, 13:58
Trong đó, nhóm có mức tài sản tăng thêm nhiều nhất là các tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghệ
Giới tỷ phú của thế giới đã giàu thêm trong năm 2013, với tổng giá trị tài sản ròng của 300 người giàu nhất hành tinh tăng thêm 524 tỷ USD.
Theo hãng tin tài chính Bloomberg, trên đây là kết quả tổng hợp từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, một danh sách 300 cá nhân có giá trị tài sản ròng lớn nhất thế giới. Tính đến chốt phiên giao dịch ngày 31/12/2013, tổng giá trị tài sản ròng của nhóm này đạt mức 3,7 nghìn tỷ USD, cao hơn 524 tỷ USD so với mức chốt năm 2012.
Trong đó, nhóm có mức tài sản tăng thêm nhiều nhất là các tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghệ. Giá trị tài sản ròng của các tỷ phú công nghệ tăng thêm 28% trong năm qua. Trong số 300 người có tên trong xếp hạng Bloomberg Billionaires Index vào thời điểm chốt năm 2013, có 70 người chứng kiến giá trị tài sản ròng suy giảm trong 12 tháng qua.
“Người giàu sẽ tiếp tục giàu lên trong năm 2014. Lãi suất vẫn thấp, thị trường chứng khoán tăng điểm, và nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức thấp hơn 2%”, tỷ phú John Catsimaditis, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản và năng lượng Red Apple, dự báo từ New York.
Theo kết quả xếp hạng mà Bloomberg đưa ra, tỷ phú Bill Gates của hãng phần mềm Microsoft là người có mức tăng tài sản mạnh nhất trong năm 2013. Khối tài sản ròng của “đại gia” 58 tuổi này đã tăng thêm 15,8 tỷ USD trong 12 tháng qua, lên mức 78,5 tỷ USD. Trong cùng khoảng thời gian, giá cổ phiếu của Microsoft tăng 40%. Ông Bill Gates đã giành lại ngôi vị người giàu nhất thế giới từ tay tỷ phú người Mexico Carlos Slim vào hôm 16/5/2013.
Tương tự như tỷ phú Bill Gates, nhiều tỷ phú khác cũng hưởng lợi từ sự tăng điểm của thị trường chứng khoán trong năm qua. Năm 2013 là năm thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 2009. Chỉ số MSCI World Index của thị trường thế giới tăng 24% trong cả năm, trong khi chỉ số Standard & Poor’s 500 của thị trường Mỹ tăng 30%, chỉ số Stoxx Europe 600 của thị trường châu Âu tăng 17%. Tổng giá trị vốn hóa của các công ty thuộc Standard & Poor’s 500 đã tăng thêm 3,7 nghìn tỷ USD trong năm qua.
Tỷ phú “kiếm tiền” giỏi thứ nhì trong năm 2013 theo đánh giá của Bloomberg là “ông trùm” ngành sòng bạc Sheldon Adelson, nhà sáng lập công ty quản lý casino lớn nhất thế giới Las Vegas Sands. Trong năm 2013, giá trị tài sản của ông Adelson tăng thêm 14,4 tỷ USD, lên 37,1 tỷ USD, nhờ giá cổ phiếu của Las Vegas Sands tăng 71%.
Theo dự báo của ngân hàng Deutsche Bank, doanh thu của ngành sòng bạc ở Macau tăng 17% trong năm 2013, đạt mức 44, 5 tỷ USD, phá vỡ mức kỷ lục 38 tỷ USD thiết lập trong năm 2012. Trong thời kỳ 12 tháng kết thúc vào ngày 30/9/2012, Las Vegas Sands đạt doanh thu 13,2 tỷ USD, trong đó hơn 58% đến từ thị trường Macau.
Kém may mắn hơn các tỷ phú khác, tỷ phú Carlos Slim mất 1,4 tỷ USD giá trị tài sản ròng trong năm qua, còn 73,8 tỷ USD. Cổ phiếu tập đoàn viễn thông America Movil SAB của tỷ phú này đã có thời điểm mất giá mạnh sau khi Quốc hội Mexico thông qua một đạo luật nhằm hạn chế tình trạng độc quyền trên thị trường mạng viễn thông.
Tuy vậy, người sở hữu danh hiệu “vô địch” về mất tiền trong năm 2013 trong giới tỷ phú là ông Eike Batista. Tỷ phú người Brazil này chứng kiến khối tài sản cá nhân “bốc hơi” hơn 12 tỷ USD trong năm qua. Công ty dầu lửa OGX Petroleo & Gas Participacoes SA từng đưa ông Batista lên ngôi vị người giàu nhất Brazil, đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 10 vừa rồi. Từ chỗ là người giàu thứ 8 thế giới vào tháng 3/2012, ông Batista hiện “trắng tay”, và thậm chí còn mang nợ.
Các tỷ phú nổi tiếng của lĩnh vực công nghệ đều “kiếm đậm” trong năm qua. Trong đó, tài sản ròng của nhà sáng lập Mark Zuckerberg của mạng xã hội Facebook tăng thêm 12,4 tỷ USD, lên 24,7 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của mạng này tăng hơn gấp đôi. Hai nhà đồng sáng lập của công cụ tìm kiếm Google là Larry Page và Sergey Brin mỗi người cũng “bỏ túi” khoảng 10 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu Google tăng 58% trong năm.
Tại khu vực châu Á, tỷ phú Lý Gia Thành, 85 tuổi, người Hồng Kông vẫn là người giàu nhất, với khối tài sản trị giá 30,2 tỷ USD. Tuy vậy, tỷ phú châu Á kiếm nhiều tiền nhất năm qua lại là “đại gia” sòng bạc Macau Lui Che Woo, người có mức gia tăng giá trị tài sản ròng 14,2 tỷ USD.
Danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc “đổi chủ” tới 2 lần trong năm 2013. Vào tháng 8, tỷ phú ngành đồ uống Zong Qinghou bị tỷ phú bất động sản Wang Jianlin vượt lên. Đến tháng 12, tỷ phú công nghệ Robin Lin, nhà sáng lập mạng tìm kiếm Baidu, lại “soán ngôi” tỷ phú Wang.
Theo dự báo, trật tự trong danh sách tỷ phú giàu nhất Trung Quốc còn có thể tiếp tục thay đổi. 4 người giàu nhất nước này hiện nay đều có giá trị tài sản ròng từ 12 tỷ USD trở lên.
Tại Nhật, người giàu nhất hiện nay là tỷ phú Tadashi Yanai của hãng bán lẻ Fast Retailing. Chốt năm 2013, tỷ phú này sở hữu khối tài sản ròng 20,9 tỷ USD, tăng 66% trong cả năm.
Tỷ phú bán lẻ thời trang Amancio Ortega, ông chủ thương hiệu Zara, duy trì vị trí người giàu nhất châu Âu. Giá trị tài sản ròng của ông Ortega tăng 14% trong năm qua, đạt mức 66,4 tỷ USD. Hiện ông Ortega đang giàu thứ ba thế giới, sau hai tỷ phú Bill Gates của Mỹ và Carlos Slim của Mexico.
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, đồng thời vinh danh nhiều doanh nhân có đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển chung của TP.Hồ Chí Minh.
Không chỉ là lực lượng đóng góp hơn 60% nguồn thu ngân sách tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay vì sự phát triển của quê hương. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, 21 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu đã được tỉnh Nghệ An khen thưởng, tôn vinh những đóng góp đáng trân trọng.
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Sự kiện là dịp để chính quyền thành phố tri ân, lắng nghe và chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp – lực lượng đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Huế.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: