
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
An Huy
29/09/2010, 16:56
Nếu ai đó muốn mua máy tính bảng, thì chiếc iPad đình đám của Apple không phải là lựa chọn duy nhất
Nếu ai đó muốn mua máy tính bảng, thì chiếc iPad đình đám của Apple không phải là lựa chọn duy nhất. Trang CNNMoney đã điểm mặt 4 chiếc máy tính bảng đã và sắp được tung ra được đánh giá là có khả năng cạnh tranh tốt với iPad.
1. PlayBook của Research in Motion (RIM)
Thời điểm lên kệ: Đầu năm 2011
Hệ điều hành: Hệ điều hành mới của QNX Software Systems
Giá: Chưa công bố
RIM giới thiệu PlayBook tại một sự kiện diễn ra ở San Francisco hồi đầu tuần này. Đây là một chiếc máy tính bảng với màn hình rộng 7 inch, được trang bị 2 camera ở mặt trước và mặt sau, đồng thời có khả năng chạy các video có định dạng flash. Một ưu điểm của PlayBook là thân hình mỏng manh, có bề dày chỉ 9,7 mm.
Đáng chú ý, chiếc máy tính bảng này không sử dụng hệ điều hành BlackBerry 6 mà RIM mới giới thiệu cách đây chưa lâu. Thay vào đó là một hệ điều hành mới từ QNX Software Systems - công ty mà RIM vừa mua lại hồi đầu năm.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, chiếc PlayBook có thể được xem là “ván bài” mang tính sống còn đối với số phận của RIM. Mặc dù doanh số quý 2 của RIM khá tốt, nhưng chiếc BlackBerry Torch mới “ra lò” của hãng không được đánh giá cao. Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ khác trong cuộc chiến điện thoại thông minh, RIM rất cần tới một sản phẩm mới mang tính thay đổi cuộc chơi.
2. Galaxay Tab của Samsung
Thời điểm lên kệ: Cuối năm 2010
Hệ điều hành: Android
Giá: Chưa công bố
Dù chưa có mặt trên thị trường, chiếc Galaxy Tab đã thu hút sự chú ý lớn của dân mê công nghệ. Blog công nghệ Engadget thậm chí còn gọi chiếc máy này là “tiêu chuẩn vàng của những chiếc máy tính bảng dùng hệ điều hành Android”. Cả 4 nhà mạng lớn của Mỹ là Verizon, AT&T, Sprint và T-Mobile đều có kế hoạch bán Galaxy Tab ngay khi mùa mua sắm cuối năm bắt đầu.
Bề ngoài, Galaxy Tab trông không khác gì một chiếc máy tính bảng truyền thống, với màn hình LCD rộng 7 inch, độ phân giải 1024 x 600 pixel. Chiếc máy này có tính năng điện thoại, được gắn 2 camera để phục vụ cho tính năng thoại hình.
Không đợi tới khi Google tung ra các phiên bản Android mới hơn, Samsung sử dụng luôn Android 2.2 cho Galaxy Tab, nên không rõ các ứng dụng trên kho Android Market có thể chạy trên chiếc máy này hay không. Tuy nhiên, Samsung đã chủ động xây dựng cho Galaxy các ứng dụng email, tin nhắn, lịch, đọc sách báo điện tử…
3. Streak của Dell
Thời điểm lên kệ: Tháng 8/2010
Hệ điều hành: Android
Giá (tại Mỹ): 299 USD hợp đồng 2 năm với AT&T hoặc 549 USD nếu không có hợp đồng
Streak là chiếc máy tính bảng đầu tay của Dell, được hãng tung ra thị trường Mỹ vào tháng 8 vừa qua sau khi chào châu Âu.
Được gọi là máy tính bảng, nhưng Streak chỉ có màn hình rộng 5 inch, khiến nhiều người coi đây là một chiếc điện thoại thông minh quá khổ. Streak có tính năng điện thoại, nhưng các chuyên gia phàn nàn rằng, kích thước lớn của thiết bị này khiến người sử dụng mệt nhoài khi giữ để áp vào tai.
Chiếc Streak có bộ vi xử lý tốc độ cao, tính năng định vị toàn cầu (GPS), camera 5 Megapixel, đèn LED, đồng thời có khả năng kết nối Internet 3G hoặc Wi-Fi.
Là một trong những chiếc máy tính bảng Android đầu tiên trên thị trường, Streak đã phải trả giá cho sự xuất hiện sớm này: Hệ điều hành Android 1.6 thấp hơn nhiều so với bản 2.2 hiện nay. Google cũng đã cảnh báo rằng, Android bản mới nhất mới chỉ tối ưu cho điện thoại thông minh, chứ chưa thực sự phù hợp với các thiết bị khác.
Hiện những ai muốn mua Streak mới chỉ có thể đặt mua trên website của Dell. Vào tháng 10 tới, hãng bán lẻ Best Buy mới chính thức bán sản phẩm này. Đối tượng khách hàng chính của Streak có vẻ là các doanh nghiệp, hơn là người tiêu dùng cá nhân. Mới đây, Dell đã giới thiệu một loạt các ứng dụng trên Streak dành cho các công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
4. LePad của Lenovo
Thời điểm lên kệ: Chưa công bố
Hệ điều hành: Android
Giá: Chưa công bố
Hồi đầu năm nay, tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng ở Las Vegas, Lenovo giới thiệu mô hình một chiếc máy tính bảng dạng “lai” mang tên IdeaPad U1 Hybrid.
Chiếc máy tính bảng này giống như màn hình của một chiếc máy tính xách tay không thường, nhưng có thể được tháo rời khỏi chiếc vỏ màn hình và bàn phím đó. Thiết bị này chạy hệ điều hành Skylight phát triển dựa trên phần mềm mã nguồn mở Linux.
Tới tháng 5, Lenovo tuyên bố hệ điều hành Skylight không phù hợp và quyết định thay thế bằng Android. Tháng 9 này, Lenovo cho biết sẽ tách chiếc máy tính bảng “lai” thành 2 phần, một phần là máy tính bảng LePad, một phần là máy tính xách tay U1.
Lenovo cam kết sẽ đưa LePad ra thị trường Trung Quốc vào tháng 12 năm nay, và thông tin duy nhất rò rỉ về LePad tới thời điểm này mới chỉ là màn hình rộng 10,1 inch. Sau đó, chiếc U1 sẽ chào thị trường vào tháng 1 năm sau. Hiện chưa rõ hai sản phẩm trên có được Lenovo đưa tới Mỹ hay không.
Sau thời gian dài đứng ngoài cuộc đua chip AI, Qualcomm chính thức tung ra dòng sản phẩm mới dành cho trung tâm dữ liệu, đánh dấu bước ngoặt chiến lược nhằm mở rộng thị phần trong lĩnh vực công nghệ được xem là “trái tim” của nền kinh tế số toàn cầu.
Dù hiệu suất ngang ngửa với nhiều siêu máy tính khổng lồ, siêu máy tính “BIE-1” của Trung Quốc lại chỉ nhỏ như tủ lạnh mini...
Thành công ứng dụng AI và 5G của Việt Nam được thể hiện qua bước nhảy vọt về tốc độ Internet di động, nhờ cung cấp đủ phổ tần (100 MHz băng trung và 700 MHz băng thấp), đồng thời duy trì chi phí phổ tần ở mức hợp lý, chỉ chiếm khoảng 6% doanh thu nhà mạng...
Trong bối cảnh cam kết Net Zero 2050 và chuyển đổi kép- xanh và số, Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở- Open Innovation Day (OID) 2025 với chủ đề "Đột phá công nghệ- Thúc đẩy chuyển dịch xanh & số” không chỉ là diễn đàn chia sẻ ý tưởng mà còn là nơi “thử nghiệm” và sàng lọc các giải pháp công nghệ, định hình xu hướng công nghệ, kiến tạo nền móng cho một tương lai bền vững…
Báo cáo của UNESCO ghi nhận Việt Nam là một quốc gia năng động, quyết đoán trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chiến lược quốc gia về AI, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: