7,3 tỷ USD rót vào đối thủ Trung Quốc của Uber

Thăng Điệp

16/06/2016, 16:04

Trong số vốn 7,3 tỷ USD rót cho Didi, có 1 tỷ USD từ hãng công nghệ Mỹ Apple

Logo của Didi Chuxing tại trụ sở của công ty ở Bắc Kinh hôm 18/1/2016 - Ảnh: Reuters.<br>
Logo của Didi Chuxing tại trụ sở của công ty ở Bắc Kinh hôm 18/1/2016 - Ảnh: Reuters.<br>

Công ty ứng dụng gọi xe Didi Chuxing của Trung Quốc, một đối thủ của Uber, cho biết đã được rót 7,3 tỷ USD trong đợt huy động vốn mới nhất - theo hãng tin Reuters. Số vốn “khủng” này sẽ giúp Didi có thêm nguồn lực để ngăn Uber tiến mạnh vào thị trường Trung Quốc.

Trong số vốn mà Didi vừa huy động được có 4,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư mới và hiện tại. Ngoài ra, ngân hàng China Merchants Bank cam kết sẽ dàn xếp một khoản vay lên tới 2,5 tỷ USD cho công ty này.

Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm China Life Insurance cũng cung cấp thêm cho Didi một khoản vay dài hạn trị giá khoảng 300 triệu USD.

Didi cho biết sẽ dùng số vốn mới huy động được để nâng cấp công nghệ, đầu tư cho tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn, và thăm dò những mảng kinh doanh mới.

Trong số vốn 7,3 tỷ USD rót cho Didi nói trên, có 1 tỷ USD từ hãng công nghệ Mỹ Apple và 600 triệu USD từ China Life.

Đợt huy động vốn trên định giá Didi ở mức hơn 25 tỷ USD, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Didi nói sau đợt huy động vốn này công ty có 10,5 tỷ USD tiền vốn khả dụng. Trong khi đó, đối thủ của Didi là Uber có 11 tỷ USD.

Đọc thêm

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: